- Nhóm tác giả công trình “Điều tra, đánh giá, thống kê, quy hoạch các khu bảo tồn vùng đất ngập nước có ý nghĩa quốc tế, quốc gia” đã giành giải thưởng Bảo Sơn trong lần đầu tiên xét thưởng và công bố.


Sau 1 năm phát động giải thưởng Bảo Sơn (10/2010), sáng nay (14/12) Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn đã tổ chức Lễ trao tặng “Giải thưởng Bảo Sơn vì sự nghiệp bền vững”. Đây là dành cho các công trình, nhóm công trình khoa học – công nghệ xuất sắc, có giá trị học thuật cao, thể hiện rõ tính mới, tính sáng tạo và tính ứng dụng thực tiễn của các cá nhân hoặc tập thể nhà khoa học.
Thành viên hội đồng xét giải Giải thưởng Bảo Sơn 2010
Vượt qua 23 công trình đăng ký tham dự giải công trình “Điều tra, đánh giá, thống kê, quy hoạch các khu bảo tồn vùng đất ngập nước có ý nghĩa quốc tế, quốc gia” của nhóm tác giả GS – TS Mai Trọng Nhuận đã giành giải thưởng Bảo Sơn 2010 duy nhất. Dự án đã lần đầu tiên nêu lên bộ tiêu chí đầy đủ của quốc gia để đánh giá các vùng ngập nước (ĐNN), hệ thống phân loại ĐNN Việt Nam được xây dựng thay vì sử dụng các công cụ này của các tổ chức quốc tế hay quốc gia khác.

Phát biểu tại Lễ trao thưởng GS – TS Mai Trọng Nhuận chia sẻ: “Giải thưởng này không dành cho tác giả nghiên cứu mà dành cho những vùng ĐNN, dành cho sự nghiệp phát triển kinh tế bền vững”.

Trong lần đầu tiên trao giải, giá trị của giải thưởng là 20,000 USD giải thưởng này sẽ được tăng thêm mỗi năm 10.000 USD và đến khoảng năm 2017 có thể giải thưởng sẽ là 1 triệu USD.

Nhóm tác giả công trình “Điều tra, đánh giá, thống kê, quy hoạch các khu bảo tồn vùng đất ngập nước có ý nghĩa quốc tế, quốc gia” nhận giải thưởng Bảo Sơn trị giá 20,000 USD

Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch quỹ Bảo Sơn, kiêm Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn cho biết: “Năm nay giải thưởng chỉ dừng lại ở một giải thưởng duy nhất vì sự nghiệp phát triển bền vững nhưng trong những năm tiếp theo giải thưởng sẽ được xét duyệt và trao thưởng ở cả 5 lĩnh vực: Xóa đói giảm nghèo, sự nghiệp phát triển bền vững, giáo dục đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, văn học nghệ thuật và y học. Qua đó, tập đoàn Bảo Sơn hy vọng sẽ được góp phần công sức vào việc phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục đào tạo, giải quyết công ăn việc làm và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân”.

Lần đầu tiên vinh dự nhận được giải thưởng Bảo Sơn 2010, GS – TS Mai Trọng Nhuận đặt nhiều hy vọng trong những công trình tiếp theo và tin tưởng: “Giải thưởng Bảo Sơn sẽ như con gà đẻ trứng vàng vì sự nghiệp phát triển kinh tế bền vững”.

Hồng Khanh