Ông Hoàng Ngọc Diệp, vốn là Giám đốc cao cấp Tập đoàn Qualcomm tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Tuy nhiên, từ ngày 01/05/2008, ông sẽ không còn đảm nhận vị trí này nữa. ICTnews xin trích đăng phần trả lời của ông Hoàng Ngọc Diệp.
Theo tôi biết, công nghệ CDMA hiện nay chỉ được các nước nghèo châu Phi ưa chuộng. Các nước phát triển đều chọn công nghệ GSM để phát triển. Vậy đâu là tương lai của CDMA?
Tôi xin đính chính: CDMA 1X (và các phiên bản EV-DO) đều được các quốc gia phát triển và đang phát triển lựa chọn. Các nước phát triển đang chọn WCDMA (và các phiên bản HSDPA, HSUPA, HSPA+) làm nền công nghệ cho mạng 3G của họ chứ không phải là GSM. Theo nhận định của các nhóm nghiên cứu thị trường chuyên ngành viễn thông, từ cuối năm 2009, GSM sẽ nhường chỗ cho 3G. Và như vậy chỉ có hai giải pháp 3G hiện đang phát triển rất nhanh đó là CDMA và WCDMA, và cả 2 giải pháp này sẽ chiếm lĩnh phần lớn nhất của thị trường thế giới.
Hiện nay, các loại máy CDMA trên thị trường khá hạn chế, hơn nữa các loại máy này không hỗ trợ đa băng tần như các thiết bị đầu cuối GSM (chỉ là 450MHz hoặc 800MHz hoặc 1900MHz). Điều này càng làm cho máy CDMA trở nên hạn chế hơn, khi các mạng CDMA không thể hỗ trợ lẫn nhau trong thiết bị. Ông có thể cho biết nguyên nhân của điều này?
Vì môi trường phát triển cụ thể của thị trường CDMA nói chung trên khắp thế giới, các nhà sản xuất máy đầu cuối CDMA hiện chú tâm chính vào từng nhà khai thác một, từ đó các thiết bị CDMA vẫn còn đang bị phân chia theo từng nhóm tần số. Một số máy với 2 tần số 800MHz và 1900MHz đã có, tuy nhiên, giữa tần số 800MHz và 450MHz vẫn chưa có và hy vọng trong vòng cuối năm nay trở đi sẽ bắt đầu có trên thị trường.
Tại các nước đang phát triển có môi trường kinh doanh tương tự như Việt Nam, chẳng hạn như Ấn Đô, Indonesia, thì CDMA có nhiều mẫu mã và rẻ hơn GSM. Với những trở ngại về máy đầu cuối tại Việt Nam, chúng tôi đã đề nghị với các nhà khai thác CDMA trong nước cùng chúng tôi trao đổi với các nhà khai thác tại các nước này để xây dựng thành công những phương pháp quản lý và phân phối máy đầu cuối mà các nước này đã chứng minh thành công rồi.
Hiện nay xu thế của GSM sẽ tiến lên 3G bằng công nghệ W-CDMA. Như vậy ưu thế của CDMA2000 sẽ không là điểm nổi bật để cạnh tranh. Trong khi đó, vì những rắc rối với Qualcomm, Nokia sẽ không sản xuất dòng sản phẩm CDMA2000. Như ông biết, sự ảnh hưởng của Nokia lên thị phần di động thế giới là rất lớn. Vậy Qualcomm sẽ làm thế nào để CDMA2000 tồn tại và phát triển hoặc quay lại với Nokia để cùng win-win?
Trong môi trường luôn phát triển và thay đổi, có ai ngờ Motorola, nhà sản xuất ĐTDĐ số 1 thế giới vào cuối thập niên 80 đầu 90 phải nhường bước cho Nokia, Samsung và ngay cả LG? Cũng không ai có thể ngờ rằng chính Samsung đã lấn sân không những Motorola mà còn các đại gia khác như Siemens, Alcatel, Toshiba, Panasonic… để trở thành số 2 của thế giới (và số 1 của CDMA)? Trong môi trường mới của CDMA, chính Nokia đã tham gia thị trường trễ hơn các nhà sản xuất khác nên họ đã không thể nào trở thành số 1 như trong thị trường GSM, vì vậy họ đã phải tuyên bố dừng sản xuất và cung cấp máy CDMA. Tuy nhiên điều này không thành sự thực vì cho tới nay họ vẫn còn tiếp tục cung cấp máy CDMA tại các thị trường CDMA lớn như Trung Quốc, Ấn Độ. Thị trường CDMA nhất định sẽ nhỏ hơn thị trường WCDMA trong vòng 5 năm tới, tuy nhiên sẽ không thể nào dưới 700 hay 800 triệu thuê bao, và đây là một thị phần khổng lồ cho các nhà sản xuất máy đầu cuối. Nếu Nokia không tham gia thì các nhà sản xuất khác rất vui mừng vì bớt một đối thủ đại gia cạnh tranh. Chỉ một nhà khai thác, cho dù đó là Nokia cũng sẽ không có nhiều ảnh hưởng tới một thị trường to lớn như thế này.
Ở Việt Nam từng có những dự án sản xuất điện thoại made in VN, trong đó có cả dự án sản xuất máy CDMA nhưng đều thất bại, có nhiều nguyên nhân dẫn đến điều này trong đó có cả nguyên nhân về công nghệ? Là giám đốc cao cấp của Qualcomm, ông cho biết có phải Qualcomm đã không có sự hỗ trợ cho dự án này?
Không đúng, chỉ có 1 dự án sản xuất CDMA là công ty liên doanh IQLinks mà thôi. Hiện nay nhà máy này vừa được xây dựng xong vào cuối tháng 3/2008, các hệ thống lắp ráp sẽ được triển khai trong vòng vài tháng tới. Cho dù chưa sản xuất từ A đến Z, IQLinks đã lắp ráp được khoảng 400.000 máy trong vòng 1 năm qua.
Sự chuyển đổi từ CDMA sang GSM của HT Mobile gần đây gây nên sự thất vọng và "ngạc nhiên" với phần đông người dùng di động ở Việt Nam. Vậy đâu là sự thật đằng sau sự việc HT chuyển mạng ? Có phải CDMA đang thất thế trên thị trường Việt Nam và thế giới? CDMA có tương lai ở Việt Nam hay không?
Như tôi đã từng trình bày nhiều lần trên báo chí từ giữa năm 2006, trước khi HT Mobile triển khai kinh doanh, việc một nhà khai thác tham gia thị trường viễn thông sau các nhóm khác cần phải có những sự khác biệt, những tiện ích và giá trị rõ ràng so với các đối thủ là những điều kiện tất yếu, và công nghệ tiên tiến hơn là công cụ quan trọng để tạo ra được các điều kiện này. Việc người tiêu dùng có biết nhà khai thác dựa trên một công nghệ cụ thể hay không không quan trọng bằng những dịch vụ đó là gì.
CDMA hiện vẫn đang phát triển nhanh chóng tại nhiều quốc gia trên thế giới, từ cường quốc lớn nhất là Mỹ cho tới các quốc gia chậm phát triển ở châu Phi. Việc HT Mobile chuyển hướng từ công nghệ tiên tiến trở ngược lại công nghệ của quá khứ là một chuyện rất lạ lùng, ngoại trừ việc này dẫn tới các bước 3G và sau đó, nhưng tính khả quan của một mạng 3G mới mà chưa hề có một thị phần 2G làm nền tảng là việc cần phải suy tính. Tôi cũng mong cho họ (HT Mobile) thành công với sự chuyển hướng này, nhưng với những hiểu biết và kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực này thì tôi thấy quá khó khăn cho họ để chiếm lĩnh ngay cả một thị phần 2G nhỏ tại Việt Nam trong vài năm tới.
Theo tôi hiểu 3G cũng có thể triển khai trên các tần số 450 MHz và 800 MHz, điều này có đúng không? Nếu đúng thì việc các nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động ở Việt Nam tích cực tham gia vào việc thi tuyển giấy phép 3G có ý nghĩa như thế nào?
Các dịch vụ 3G đều có thể triển khai trên các tần số này. Tuy nhiên, tần số 450MHz chỉ có 5MHz mà nhu cầu tối thiểu cho một nhà khai thác là phải có từ 10MHz đến 15MHz, vì vậy các nhà khai thác 450MHz cần có thêm một dãi tần số khai cho các dịch vụ 3G. Với 800MHz nếu các nhà khai thác có từ 10MHz đến 15MHz thì sẽ không có trở ngại gì.
Việc đấu thầu 3G hiện nay chính là để có giấy phép sử dụng một phần của tần số chuyên dụng cho 3GWCDMA tại 2.1GHz.
Được biết, kể từ 1/5/2008, ông không làm việc cho Qualcomm nữa. Ông có thể nói rõ hơn về quyết định này và ông có còn tiếp tục gắn bó với ngành viễn thông Việt Nam và công nghệ CDMA không ? Với tư cách cá nhân, ông nhận xét thế nào về tương lai phát triển của CDMA tại Việt Nam và thế giới?
Sau khi biết mình bị ung thư gần 3 năm qua, tôi thấy thời gian còn lại quá ngắn nên việc sử dụng thời gian, tim óc và sức lực cần phải kỹ lưỡng, hiệu quả và có ý nghĩa hơn. Mặc dù dừng làm việc với Qualcomm, tôi sẽ tiếp tục sống và làm việc trong ngành ICT tại Việt Nam, hy vọng ngành ICT Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ những gì tôi sẽ làm. Đương nhiên, tôi rất tin tưởng vào những công nghệ mà tôi đã và đang giới thiệu vào Việt Nam, vì vậy, tôi tin mình sẽ tiếp tục những hoạt động có liên quan mật thiết (trực tiếp hay gián tiếp) hỗ trợ 3G.
Theo tôi nghĩ, với sự phát triển của 3G nói chung, WCDMA nhất định sẽ chiếm thị phần lớn. Tuy nhiên, CDMA 1x cùng các phiên bản EV-DO sẽ chiếm một thị phần không nhỏ, ít ra thì cũng khoảng 28% cho tới 35%.
Điều quan trọng không phải là CDMA hay WCDMA, vì cả hai đều là 3G, chúng ta nên chuẩn bị cho sự hội nhập viễn thông di động sẽ xảy ra trong vòng 1 thập niên tới: Di động với IP băng thông cực rộng, thoại di động trên nền IP, dữ liệu IP di động… Khi đó các nền công nghệ khác nhau, các tần số khác nhau,… sẽ cùng hoạt động trên một hệ thống một máy đầu cuối. Và khi đó, mọi người sẽ thấy ứng dụng di động là những điều kiện chính cho các dịch vụ khác nhau trên toàn thế giới.
Đặng Nguyễn
tổng hợp