Hôm nay, ngày 15/4, GSMA và Cục Tần số Vô tuyến điện thuộc Bộ TT&TT đã tổ chức hội thảo chủ đề “lợi ích số hóa truyền hình và tương lai di động băng rộng tại Việt Nam” tại Hà Nội. Hội thảo này có sự tham gia của các nhà cung cấp dịch vụ di động, các hãng cung cấp thiết bị mạng, di động và các đài truyền hình trong nước.

Theo đại diện của GSMA, các nhà quản lý viễn thông trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang thảo luận về kế hoạch sử dụng băng tần UHF ở dải tần dưới 1GHz, hiện được dùng làm băng tần cho truyền hình, dành cho băng rộng di động.

Các chuyên gia GSMA cho rằng băng tần dưới 1GHz có những đặc điểm rất thích hợp để cung cấp phủ sóng rộng rãi, đặc biệt hiệu quả kinh tế đối với vùng nông thôn, vì những tần số này sẽ truyền đi xa hơn và giúp giảm chi phí phủ sóng nông thôn đến 70%. Bên cạnh đó, việc sử dụng băng tần UHF cho dịch vụ băng rộng di động sẽ giúp các nhà khai thác di động và nhà sản xuất điện thoại di động giảm giá thiết bị đầu cuối cũng như tạo điều kiện cho việc chuyển vùng quốc tế (roaming) một cách dễ dàng hơn.

Tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, băng tần UHF 700MHz (từ 698 – 806MHz) đang được đề nghị dành cho việc sử dụng di động băng rộng. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng hiện nay đối với các nhà quản lý viễn thông trong khu vực châu Á là thống nhất sử dụng băng tần đó cho di động băng rộng trong cả khu vực.