Hiện thị trường cố định được nhận định là nhiều “xương” bởi đầu tư rất lớn, nhưng thu hồi vốn chậm. Bên cạnh đó, dịch vụ này đang bị dịch vụ di động lấn lướt, thậm chí nhiều mạng cố định đã chuyển sang cung cấp dịch vụ vô tuyến cố định thay cho việc phát triển cố định hữu tuyến.

Cho dù Bộ TT&TT đã cấp phép cho gần 10 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại cố định, nhưng hiện thị phần dịch vụ này chủ yếu nằm trong tay 3 doanh nghiệp là VNPT, Viettel và EVN Telecom. Trong đó, VNPT đang gần như “độc diễn” đối với dịch vụ cố định hữu tuyến với sở hữu trên 85% thị phần của dịch vụ này.          

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 54 ra ngày 5/5/2010.