
![]() |
Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q1 ngày tựu trường. Ảnh: Hương Giang |
Ông Nguyễn Hoài Chương - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP. HCM - cho biết: "Việc bồi dưỡng giáo viên diễn ra trong một thời gian dài, đến năm 2020 chứ không thể trong một sớm một chiều đã có ngay giáo viên đủ chuẩn".
"Giáo viên sẽ biết mình đang ở trình độ gì, nếu chưa đạt có thể tự đào tạo hoặc được ngành giáo dục bồi dưỡng thêm" - Cô giáo Phạm Thị Lưu Huê, giáo viên tiếng Anh Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q1) tán thành.
Ông Lê Ngọc Điệp, Trưởng phòng giáo dục tiểu học, Sở GD-ĐT TP.HCM khẳng định: Chuẩn giáo viên tiếng Anh áp dụng theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT, việc khảo sát năng lực cũng theo kế hoạch năm học của Bộ, dựa trên kết quả này, Sở sẽ có kế hoạch bồi dưỡng thêm cho giáo viên.
Cô Phạm Thị Thu Hằng, giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, Q.Gò Vấp cho rằng, nếu cần phải đào tạo thêm thì phải được ngân sách chi tiền vì mức lương giáo viên hiện nay không đủ trang trải cho việc nâng cao trình độ.
Chương trình khảo sát trình độ giáo viên tiếng Anh tại TP.HCM được thực hiện theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT trong năm học 2011-2012.
Bộ GD-ĐT đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2008, cụ thể thông qua các công văn số 3051 của Bộ GD-ĐT (9/5/2011) và số 2391 của Bộ GD (27/4/2011).
Theo đề án này, "từ năm 2010 - 2011 triển khai dạy ngoại ngữ theo chương trình mới cho khoảng 20% số lượng học sinh lớp 3 và mở rộng dần quy mô để đạt khoảng 70% vào năm học 2015 - 2016; 100% vào năm 2018 - 2019".
Các tỉnh, thành phố "tổ chức khảo sát trình độ năng lực tiếng Anh của giáo viên, có lộ trình thích hợp cho việc tập huấn, bồi dưỡng giáo viên đương chức đạt chuẩn quy định".
Công văn số 2391 về việc triển khai dạy tiếng Anh 4 tiết/tuần cũng đề nghị các Sở GD-ĐT "rà soát và phân loại đội ngũ giáo viên tiếng Anh tiểu học theo chuẩn trình độ B2 của Khung năng lực ngôn ngữ chung châu Âu" (trình độ B2 tương đương 550 điểm TOEFL), "có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiếng Anh tiểu học đạt chuẩn B2".
Hiện, TP.HCM có khoảng 6.000 GV tiếng Anh phổ thông và vẫn tiếp tục tuyển dụng.
"Giáo viên sẽ biết mình đang ở trình độ gì, nếu chưa đạt có thể tự đào tạo hoặc được ngành giáo dục bồi dưỡng thêm" - Cô giáo Phạm Thị Lưu Huê, giáo viên tiếng Anh Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q1) tán thành.
Ông Lê Ngọc Điệp, Trưởng phòng giáo dục tiểu học, Sở GD-ĐT TP.HCM khẳng định: Chuẩn giáo viên tiếng Anh áp dụng theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT, việc khảo sát năng lực cũng theo kế hoạch năm học của Bộ, dựa trên kết quả này, Sở sẽ có kế hoạch bồi dưỡng thêm cho giáo viên.
Cô Phạm Thị Thu Hằng, giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, Q.Gò Vấp cho rằng, nếu cần phải đào tạo thêm thì phải được ngân sách chi tiền vì mức lương giáo viên hiện nay không đủ trang trải cho việc nâng cao trình độ.
Chương trình khảo sát trình độ giáo viên tiếng Anh tại TP.HCM được thực hiện theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT trong năm học 2011-2012.
Bộ GD-ĐT đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2008, cụ thể thông qua các công văn số 3051 của Bộ GD-ĐT (9/5/2011) và số 2391 của Bộ GD (27/4/2011).
Theo đề án này, "từ năm 2010 - 2011 triển khai dạy ngoại ngữ theo chương trình mới cho khoảng 20% số lượng học sinh lớp 3 và mở rộng dần quy mô để đạt khoảng 70% vào năm học 2015 - 2016; 100% vào năm 2018 - 2019".
Các tỉnh, thành phố "tổ chức khảo sát trình độ năng lực tiếng Anh của giáo viên, có lộ trình thích hợp cho việc tập huấn, bồi dưỡng giáo viên đương chức đạt chuẩn quy định".
Công văn số 2391 về việc triển khai dạy tiếng Anh 4 tiết/tuần cũng đề nghị các Sở GD-ĐT "rà soát và phân loại đội ngũ giáo viên tiếng Anh tiểu học theo chuẩn trình độ B2 của Khung năng lực ngôn ngữ chung châu Âu" (trình độ B2 tương đương 550 điểm TOEFL), "có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiếng Anh tiểu học đạt chuẩn B2".
Hiện, TP.HCM có khoảng 6.000 GV tiếng Anh phổ thông và vẫn tiếp tục tuyển dụng.
- Hương Giang
Học sinh tiểu học từ lớp 3 sẽ học 4 tiết tiếng Anh/tuần theo chương trình tiếng Anh của Bộ GD-ĐT. Riêng HS học theo chương trình tiếng Anh tăng cường của thành phố sẽ học 8 tiết/tuần. |