Mới đây Sở TT&TT tỉnh Hà Giang đã gửi báo cáo tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Theo đó các hoạt động nâng cao nhận thức về an toàn thông tin trong năm qua ở Hà Giang không có gì nổi bật.

Tuy nhiên về phương hướng cho năm 2017 Hà Giang đã đưa ra những mục tiêu khá tích cực. Mục tiêu đó là thường xuyên cùng hỗ trợ khắc phục điểm yếu an toàn thông tin và ứng cứu sự cố với các Bộ, ngành, địa phương.

Ngoài ra Hà Giang cũng đặt ra nhiệm vụ cảnh báo kịp thời các vấn đề về website giả mạo, mã độc, tấn công thăm dò, từ chối dịch vụ, thay đổi giao diện.

Mặc dù còn khó khăn thiếu thốn nhưng phải ghi nhận thời gian qua một tỉnh biên giới phía Bắc như Hà Giang đã có những hoạt động tích cực trong thúc đẩy CNTT đi đôi với tăng cường an toàn, an ninh thông tin. Nhiều lớp bồi dưỡng tin học văn phòng được mở ra cho cán bộ, công chức cơ sở của các huyện Bắc Mê, Quản Bạ…, trong đó đều bao gồm nội dung an toàn, an ninh thông tin.

Và nếu Hà Giang là một mắt xích yếu trong mạng lưới phòng chống tấn công mạng, ứng cứu sự cố toàn quốc thì cũng sẽ rất nguy hiểm khi mà các cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử đuôi "gov.vn" thường xuyên là đối tượng tấn công của tội phạm mạng.

Gần đây trong báo cáo của Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) có liệt kê ra một vài địa chỉ từng bị tấn công như: hotro.tcdn.gov.vn; cpi.khcn-moit.gov.vn; csdl.vinachemia.gov.vn; legal.moit.gov.vn; renewables.gov.vn; sanphamcnnt.gov.vn; motcua.phuninh.quangnam.gov.vn; stnmt.gialai.gov.vn; buonmathuot.daklak.gov.vn; lmhtx.daknong.gov.vn; nhakhach71.dongnai.gov.vn; và xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn.