Sáng ngày 29/4/2014 đông đảo người dân TP.Hạ Long và du khách đã đến dự lễ khai hội đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn - vị tướng tài trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên.

Đức ông Trần Quốc Nghiễn cũng chính là con trai cả của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, cháu đích tôn của An sinh vương Trần Liễu, cháu ruột của vua Trần Thái Tông. Lễ hội Đức ông được phục dựng từ năm 2008 và đến nay đã trở thành một nét văn hoá truyền thống của nhân dân TP Hạ Long vào dịp 29 - 30/4 hàng năm.

{keywords}


Đến lễ hội Đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn, du khách sẽ được hòa mình vào nhiều hoạt động mang đậm dấu ấn văn hóa mang bản sắc riêng của người dân vùng biển như lễ mục dục, Lễ Bạch văn khai hội, lễ Phấn sài, lễ cầu quốc thái dân an, lễ rước Đức Ông vi hành trên đường phố thuộc phường Hồng Gai, phường Bạch Đằng (TP Hạ Long)…

Đặc biệt, vào đúng dịp lễ hội du khách còn có cơ hội được tham gia nghi lễ thả hoa đăng trên biển vào buổi tối, cầu mong một năm mưa thuận gió hoà cho những người đi biển và những người sống ven biển.

{keywords}


Với phần “hội”, du khách sẽ được thưởng thức những giọng hát chầu văn, ca trù vùng biển hay những màn múa lân, rồng, trò chơi đẩy gậy, kéo co, cờ người…

Đền thờ Đức ông Trần Quốc Nghiễn nằm ở khu vực Bến Đoan, TP. Hạ Long, thuộc quần thể di tích lịch sử văn hoá núi Bài Thơ đã được nhà nước xếp hạng. Ngôi đền nhỏ nằm trên nền đất cao, mặt hướng ra Vịnh Hạ Long, có kiến trúc kiểu chữ đinh gồm 3 gian bái đường và 1 gian hậu cung. Trong đền có đầy đủ nghi trượng, bát bửu, các đồ tế khí...

{keywords}


Được biết, Đền do các chủ thuyền thường xuyên qua đây xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ XIII để tưởng nhớ công lao của Đức ông Trần Quốc Nghiễn. Đền thờ còn được nhiều du khách, đặc biệt là ngư dân vùng biển biết đến với truyền thuyết nơi đây từng là nơi dừng chân để lấy nước ngọt của những người đi biển. Nhờ đó mà cuộc sống mưu sinh trên biển của ngư dân được đảm bảo.

Vì vậy, ngôi đền không chỉ có ý nghĩa tâm linh, mà xa xưa, nó còn quan trọng với những người đi biển, giúp họ chuẩn bị tốt hơn cho những chuyến đi biển đầy khó khăn, sóng gió… Trong khuôn viên của đền nay vẫn còn nguyên vẹn một giếng nước cổ xưa. Mặc dù nằm sát ngay cạnh biển nhưng nước giếng vẫn trong và ngọt.

Lễ hội Đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn cũng là một trong những hoạt động quan trọng nằm trong khuôn khổ Tuần du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2014, giúp nhân dân và du khách gần xa hiểu sâu sắc hơn giá trị lịch sử văn hóa của cụm di tích lịch sử danh thắng núi Bài Thơ - chùa Long Tiên - đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn.

Lê Ban (tổng hợp)