(VietNamNet) – Những ngày đầu xuân, không khí lạnh biến thái tràn về Hà Nội và
các tỉnh phía Bắc gây rét đậm, mưa phùn, sương mù dày đặc. Đây là kiểu thời tiết
đặc thù của miền Bắc sau khi đón Tết.
HTML clipboard
– Những ngày đầu xuân, không khí lạnh biến thái tràn về Hà Nội và
các tỉnh phía Bắc gây rét đậm, mưa phùn, sương mù dày đặc. Đây là kiểu thời tiết
đặc thù của miền Bắc sau khi đón Tết.
Chiều 15/2, không khí Hà Nội nhuốm màu ảm đạm vì thời tiết xấu. Mưa phùn, gió
lạnh và sương mù giăng kín các đường phố, đặc biệt là phố nằm cận kề các hồ nước
lớn. Đường Thanh Niên, cầu Chương Dương, cầu Long Biên mới 5h chiều nhưng đèn xe
của người đi đường đã bật sáng.
Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương
cho biết, không khí lạnh gây rét đậm ở các tỉnh phía Bắc đang biến thái, gây mưa
nhỏ, mưa phùn nhiều ngày vào đêm và sáng sớm, chiều tối. Vì thế, dù nhiệt độ
không xuống quá thấp (10-12 độ) nhưng cảm giác giá buốt lại rất rõ nét.
Theo ông Hải, thời tiết này đã ảnh hưởng mạnh tới tầm nhìn xa. Nếu tầm nhìn xa
giảm xuống dưới 500m thì sân bay Nội Bài có thể phải hoãn/hủy các chuyến bay
khởi hành vào thời điểm sương mù nhiều nhất. Việc này có thể xảy ra vào đêm 15/2
và sáng 16/2.
Dự báo, từ trưa và chiều 16/2, nhiệt độ tại các tỉnh phía Bắc sẽ nhích dần lên.
Trời sẽ quang mây, sương mù giảm.
Đến ngày 19/2, thêm một đợt không khí lạnh nữa sẽ tràn về và kéo dài khoảng 2-3
ngày, cường độ rét tương tự đợt đang diễn ra.