UBND thành phố Hà Nội mới đây vừa có công văn số 6915/UBND-VX chỉ đạo việc quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên cơ sở Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 7/9/2015 của Chính phủ, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội. Theo đó, Sở TT&TT Hà Nội được giao nhiêm vụ phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức cung cấp thông tin cho người dân hiểu về quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, về những cơ hội, rủi ro, thách thức trong quá trình hội nhập.

Trong khi đó, Công an Thành phố Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp với Sở TT&TT và các đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ quan, đơn vị của thành phố chấp hành các biện pháp nhằm bảo mật thông tin trên địa bàn theo các quy định về bảo mật thông tin.

Z1-Anh-chinh-Ha-Noi-Bao-mat-thong-tin-doi-ngoai-Ngoai-giao.jpg

Trước đó Nghị định 72/2015/NĐ-CP cũng đã quy định trách nhiêm của Bộ Công an là chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành chế độ bảo mật trong hoạt động thông tin đối ngoại của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước. Đến ngày 22/10/2015, Nghị định này bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại, trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đưa tin ngày 7/9 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an đã ký Quy chế phối hợp về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thông tin của Bộ Ngoại giao. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, các đồng chí lãnh đạo và các đơn vị chức năng của hai Bộ.

Trong bối cảnh an toàn, an ninh thông tin đang là chủ đề nóng, sự hợp tác giữa Bộ Ngoại giao với Bộ Công an là rất kịp thời. Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang cho rằng, sự hợp tác này sẽ ngày càng chặt chẽ từ khâu đánh giá dự báo, xử lý tình hình nhằm đảm bảo chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia, tạo môi trường ổn định, góp phần thúc đẩy quan hệ đối ngoại và nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế. Khi thông tin bùng nổ như hiện nay, an ninh thông tin cần được đảm bảo, tăng cường ở mức cao hơn, phối hợp sâu sắc, chặt chẽ hơn nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cũng như bảo vệ chính trị nội bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó.

Trước đây vào tháng 6/2011 từng xảy  ra vụ việc trang web thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam bị các hacker Trung Quốc tấn công. Đại diện Trung tâm Thông tin Bộ Ngoại giao, đơn vị quản lý trang web thông tin điện tử của Bộ Ngoại Giao mofa.gov.vn đã xác nhận thông tin này. "Trang web của Trung tâm biên phiên dịch thuộc Bộ Ngoai giao Việt nam (ntc.mofa.gov.vn) đã bị tấn công chứ không phải bị hack như trang web huanqiu.com đã đưa tin", ông Thiết khẳng định.

Ngoài ra, cũng trong vụ việc đó, trang thông tin điện tử của Bộ Ngoại giao Việt Nam bị một số hacker tấn công theo dạng từ chối dịch vụ, làm việc truy cập vào trang mạng bị khó khăn.