
Nạn nhân được xác định là ông Trần Văn Mừng (SN 1953), còn hung thủ được xác định là Hoàng Văn Lý (SN 1959) trú cùng địa chỉ trên.
Giữa ông Mừng và ông Lý có mối quan hệ họ hàng.
![]() |
| Căn nhà ông Mười- nơi xảy ra vụ án mạng |
Theo nhiều nhân chứng kể lại, vào thời điểm đó có thấy ông Mừng và ông Lý xảy ra mâu thuẫn to tiếng, cãi vã với nhau vì chuyện nợ nần.
Trước đó, 2 vợ chồng ông Lý sang đòi khoản nợ gần 6 triệu đồng mà con trai ông Mười đã vay. Chưa có tiền trả ông Mừng đã khất nợ. Không đồng ý, hai người đã nảy sinh mâu thuẫn.
Bất ngờ, ông Lý đã cầm dao chọc tiết lợn thủ sẵn trong người đâm một nhát chí mạng, khiến ông Mừng bị thương nặng và tử vong ngay tại chỗ.
Sau khi gây án, được sự vận động của cơ quan chức năng, ông Lý đã đến cơ quan công an tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
A.Tuấn
