Sáng ngày 11/11/2014, tại Hà Nội, Viện Chiến lược TT&TT đã phối hợp với Sở TT&TT Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn cho hơn 400 cán bộ thông tin cơ sở cấp quận, huyện, cấp xã, phường trên địa bàn Hà Nội về lộ trình triển khai số hóa truyền hình trên địa bàn Hà Nội.
Hội nghị cũng cung cấp đầy đủ các nội dung cần tuyên truyền đến người dân về sự cần thiết bắt buộc phải đổi sang dùng truyền hình kỹ thuật số thay cho truyền hình analog như hiện nay, người dân cần phải làm gì để có thể xem được truyền hình số ngay từ thời điểm này.
Trả lời phỏng vấn bên lề hội nghị, bà Phan Lan Tú, Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội cho biết, trước đây Hà Nội có đề xuất lên Ban chỉ đạo số hóa truyền hình Việt Nam cho kéo dài thời gian tắt sóng ở khu vực nội thành Hà Nội thêm 1 năm, khu vực nội thành sẽ tắt sóng cùng thời điểm với các huyện ngoại thành vào 31/12/2016. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có quyết định của Ban chỉ đạo số hóa truyền hình Việt Nam về đề xuất này, cho nên Hà Nội vẫn tiếp tục triển khai các công việc để chuyển đổi sang số hóa truyền hình theo đúng lộ trình.
Cũng theo bà Tú, hiện nay việc chuyển đổi sang số hóa cũng còn một số vướng mắc. Cụ thể, nguồn kinh phí để Đài PT-TH Hà Nội đầu tư chuyển đổi công nghệ số để sản xuất các nội dung chương trình cũng chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Về khâu truyền dẫn phát sóng thì mặc dù công ty CP Truyền dẫn phát sóng truyền hình số Sông Hồng đã được thành lập và được cấp phép thiết lập mạng, nhưng cũng cần phải có sự đầu tư chuẩn bị để chính thức phát sóng. Về phương tiện thu xem, mặc dù Hà Nội đã phối hợp với Truyền hình An Viên để tặng đầu thu truyền hình số cho 50.000 hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách của thành phố, nhưng thị trường đầu thu truyền hình số để phục vụ cho nhu cầu chuyển đổi của người dân cũng chưa đáp ứng được.
Trước đây, ba thành phố sẽ thực hiện số hóa truyền hình đầu tiên là Hà Nội, TP.HCM và Cần Thơ đã chính thức có văn bản đề nghị Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình xem xét cho các địa phương này lùi thời hạn tắt sóng tương tự (analog). Theo kế hoạch của Đề án, 3 thành phố này (cùng với Đà Nẵng và Hải Phòng) sẽ thực hiện tắt sóng analog trước ngày 31/12/2015. Nhưng Hà Nội và TP.HCM đề nghị được ngừng phát sóng truyền hình analog cùng với các tỉnh lân cận thuộc nhóm 2 (trước ngày 31/12/2016). Riêng Cần Thơ xin lùi thời hạn tắt sóng analog cùng với nhóm 3 (trước ngày 31/12/2018).
Việc lùi thời hạn tắt sóng analog này liên quan đến việc sẽ bị chồng lấn sóng truyền hình tương tự và số tại 5 tỉnh, thành phố triển khai số hóa trong giai đoạn I với các tỉnh lân cận. Việc chồng lấn sóng sẽ ảnh hưởng đến việc khai thác thương mại của các đài truyền hình đã dừng phát sóng analog.
Trong khi đó, một số tỉnh miền núi như Hòa Bình, Hà Giang lại đề nghị Bộ TT&TT cho phép các tỉnh này triển khai số hóa truyền hình sớm hơn so với lộ trình của Chính phủ.