![]() |
Sáng ngày 24/10/2014, Sở TT&TT Hà Nội đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra hiện trạng phương thức thu xem truyền hình của các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn Hà Nội. Tham dự hội nghị là đại diện của các Phòng Văn hóa Thông tin và Phòng Lao động – TBXH các quận, huyện.
Dự kiến, Hà Nội sẽ tổ chức điều tra hiện trạng thu xem truyền hình của người dân trong thời gian từ 5/11 – 30/11/2014. Căn cứ vào kết quả điều tra này, Hà Nội sẽ có phương án hỗ trợ đầu thu truyền hình số DVB-T2 cho các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách trong quá trình triển khai đề án số hóa truyền hình. Truyền hình An Viên cũng đã ký thỏa thuận sẽ tặng cho TP.Hà Nội 50.000 đầu thu truyền hình số quảng bá để trang bị cho người nghèo.
Phát biểu tại hội nghị tập huấn sáng nay, ông Đặng Văn Bất, Phó Giám đốc Sở Lao động – TBXH Hà Nội cho biết, theo số liệu năm 2013 thì Hà Nội có 45.000 hộ nghèo; 36.000 hộ cận nghèo và nhiều đối tượng chính sách khác nữa. Tuy nhiên, số lượng các hộ nghèo, cận nghèo luôn luôn biến động theo thời gian. Ví dụ, diện hộ nghèo của năm trước, năm sau có thể thoát nghèo hẳn hoặc trở thành hộ cận nghèo. Do đó, khi triển khai hỗ trợ đầu thu rất cần phải có số liệu điều tra chính xác để có phương án hỗ trợ cho phù hợp.
Ông Bất cho rằng, quá trình triển khai hỗ trợ đầu thu rất cần có một chính sách rõ ràng, minh bạch và được thông báo tới từng hộ dân. Cơ quan nhà nước cần cân nhắc xem, những hộ vừa thoát nghèo thì có được hỗ trợ hay không, rồi những hộ nghèo mà chưa có tivi thì có thuộc diện hỗ trợ không. Bởi nếu không làm kỹ lưỡng và rõ ràng sẽ tạo nên một sự so sánh, tạo ra một tư tưởng không muốn thoát nghèo, ảnh hưởng đến quá trình điều tra, rà soát hiện trạng đời sống người dân của ngành Lao động – TBXH.
Ông Bất cũng kiến nghị, cần cân nhắc việc cấp cả đầu thu truyền hình số cho những hộ nghèo chưa có tivi. Theo phân tích của ông Bất, nếu có đầu thu sẽ là động lực thúc đẩy họ cố gắng để mua sắm tivi. Bên cạnh đó, nếu không cấp ngay cho các đối tượng này, chỉ vài tháng sau họ mua sắm được tivi khi đó lại không có đầu thu để xem.
Theo ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội, hiện nay cột anten phủ sóng analog của Đài PT-TH Hà Nội đã phủ sóng tới 9-10 tỉnh lân cận. Do đó, khi Hà Nội tắt sóng analog vào năm 2016 thì các khu vực lân cận Hà Nội cũng sẽ không xem được các chương trình của do Đài PT-TH Hà Nội phát sóng nữa.
"Sẽ có hàng chục triệu người dân ở các tỉnh sát Hà Nội bị ảnh hưởng khi Hà Nội tắt sóng analog", ông Quang nói.
