![]() |
29 tuyến phố Hà Nội đã dẹp xong “mạng nhện”
Ông Nguyễn Tiến Sỹ, Trưởng phòng Bưu chính Viễn thông (BCVT) của Sở TT&TT Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch “Năm trật tự văn minh đô thị 2014”, từ cuối tháng 7/2014 đến nay, Sở này đã phối hợp cùng Sở Xây dựng, Công ty Chiếu sáng và Thiết bị đô thị và các DN viễn thông, truyền hình cáp tại Thủ đô tiếp tục loại bỏ, sắp xếp lại các đường dây cáp đi nổi trên 23 tuyến phố (giai đoạn 2). Trong đó, thanh thải toàn bộ dây, cáp đeo bám trên cột chiếu sáng là cột thép tại 10 tuyến phố và thanh thải, sắp xếp lại các đường dây cáp treo trên các cột chiếu sáng là cột bê tông ly tâm tại 13 tuyến phố.
Tính đến giữa tháng 9/2014, việc loại bỏ, sắp xếp và bó gọn hệ thống dây cáp thông tin đi nổi tại 19/23 tuyến phố của giai đoạn 2 đã được hoàn thành. Như vậy, qua 2 giai đoạn, vấn nạn “mạng nhện” giữa lòng Thủ đô đã được cơ bản giải quyết tại 29 tuyến phố.
“Các đơn vị, DN như: Lữ đoàn 205, H47, Viettel, VTVcab, FPT... đã chủ động cử cán bộ phối hợp trong quá trình triển khai. Các tuyến phố sau khi thanh thải, sắp xếp lại đã thông thoáng hơn, giảm bớt được 1/2 lượng cáp thừa, cáp không sử dụng trên cột, đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị”, đại diện phòng BCVT nói.
Trong giai đoạn 3 dự kiến từ ngày 22/10 đến 25/12/2014, việc thanh thải, sắp xếp và bó gọn đường dây, cáp đi nổi trên hệ thống cột điện chiếu sáng sẽ tiếp tục được các đơn vị triển khai tại 55 tuyến phố Hà Nội.
Gián đoạn dịch vụ truyền hình, Internet của nhiều khách hàng
Tuy nhiên, đại diện Sở TT&TT Hà Nội cũng thừa nhận xảy ra hiện tượng cắt nhầm đường dây, cáp của các đơn vị An ninh, quốc phòng (Lữ đoàn 205) gây gián đoạn thông tin liên lạc. Việc này tuy được khẩn trương khắc phục song vẫn cần rút kinh nghiệm, tránh lặp lại.
Còn ở góc độ của DN, mặc dù ủng hộ chủ trương xóa “mạng nhện”, “rác trời” của Thành phố, song các DN viễn thông, truyền hình cáp như Chi nhánh Viettel Hà Nội, VNPT Hà Nội, FPT, CMC, Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab)… đều nhận định: do kế hoạch thực hiện gấp, phương án triển khai thanh thải, sắp xếp dây cáp đi nổi tại một số tuyến phố chưa có sự chuẩn bị kỹ làm cho các DN tốn kém nhiều chi phí vật tư, nhân công để kéo mới hệ thống dây cáp thông tin và đặc biệt là khó đảm bảo chất lượng dịch vụ.
Theo chia sẻ của đại diện Viettel Hà Nội, trong quá trình triển khai loại bỏ, sắp xếp lại cáp đi nổi vừa qua, chất lượng dịch vụ của khách hàng Viettel cũng bị ảnh hưởng, nhất là các khách hàng dùng dịch vụ Internet cáp quang FTTH. Bởi lẽ, Viettel phải kéo mới hoàn toàn cáp, sau khoảng 1 tuần mới kéo và đấu nối xong.
Đồng thuận với ý kiến của đại diện Viettel Hà Nội, đại diện FPT cho hay, do ảnh hưởng của công tác thanh thải cáp, thời gian qua, hình ảnh về chất lượng dịch vụ của FPT trong con mắt các đơn vị, cơ quan nước ngoài, nhóm đối tượng khách hàng lớn của FPT tại Hà Nội đã bị giảm sút nhiều.
Đối với kế hoạch thanh thải, sắp xếp lại dây cáp đi nổi tại các tuyến phố của giai đoạn 3, bên cạnh việc đề nghị các đơn vị thi công kéo giãn tiến độ, các DN viễn thông, truyền hình cáp cũng đề xuất cần họp bàn, thống nhất trước về phương án triển khai đối với từng tuyến phố.
Với vai trò của đơn vị chủ trì, ông Trần Trọng Hiếu, Trưởng Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật và công trình ngầm (Sở Xây dựng) khẳng định: Xóa “mạng nhện”, “rác trời” là chủ trương đúng của UBND thành phố. Để xử lý khối lượng lớn “rác trời” là những sợi dây, cáp thông tin các DN loại bỏ, Sở Xây dựng đã làm việc với Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội với chi phí xử lý 1 tấn “rác trời” vào khoảng 6 triệu đồng.
Đại diện Sở Xây dựng cũng đề nghị các nhà mạng tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn với các đơn vị thi công để triển khai tốt giai đoạn 3.
