1.jpg
Hà Nội lên kế hoạch hạ ngầm cáp viễn thông với mục tiêu trở thành thành phố "không dây" vào năm 2015.

Tại buổi họp sơ kết hoạt động hạ ngầm và sắp xếp cáp viễn thông đi nổi trên các tuyến phố thủ đô vào chiều ngày 17/2, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Xuân Khôi đã chỉ đạo Sở TT&TT thành phố thông báo cho các doanh nghiệp viễn thông, các đài truyền hình phải chủ động rà soát và gỡ bỏ các dây cáp thông tin không sử dụng trên toàn thành phố để đảm bảo mỹ quan đô thị. Ông Khôi yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông và các đài truyền hình phải hoàn thành việc gỡ bỏ các dây cáp không sử dụng trên các tuyến phố trong thời gian 2-3 tháng.

Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng yêu cầu ngành điện lực, văn hóa và thông tin truyền thông sắp xếp lại các cột điện hỏng, các biển quảng cáo ngoài trời lộn xộn cũng như các cabin điện thoại thẻ không còn hoạt động.

Theo Sở TT&TT thành phố Hà Nội, các tuyến phố thủ đô hiện đang nhằng nhịt nhiều loại cáp thông tin của 27 đơn vị kinh doanh viễn thông và dịch vụ truyền hình cáp, trong đó có nhiều tuyến phố có khoảng 70% dây cáp thông tin không còn sử dụng được xếp vào dạng “vô chủ”, không đơn vị nào thừa nhận nằm lưu cữu nhiều năm nay.

Cùng với việc dọn dẹp cáp thông tin không sử dụng, Hà Nội cũng có kế hoạch mở rộng ngầm hóa cáp thông tin trên nhiều tuyến phố với mục tiêu trở thành thành phố “không dây” vào năm 2015. Theo kế hoạch, trong giai đoạn từ 2011- 2015, Hà Nội sẽ hạ ngầm và sắp xếp lại các đường dây, các tuyến cáp đi nổi ở 312 tuyến phố, trong đó có 49 tuyến hạ ngầm toàn bộ, 63 tuyến hạ ngầm dây cáp thông tin và sắp xếp đường dây đi nổi ở 200 tuyến phố.

Nguồn kinh phí dự tính cho mục tiêu trên là 2.740 tỷ đồng, gồm 1.500 tỷ đồng vốn ngân sách và số còn lại là từ nguồn kinh phí của các doanh nghiệp. Riêng năm 2011, thành phố Hà Nội dự kiến ngầm hóa và sắp xếp gọn dây cáp, dây điện ở 15 tuyến phố với khoản kinh phí hơn 424 tỷ đồng.

Sẽ triển khai đồng bộ, có tầm nhìn dài hạn

Rút kinh nghiệm trong các dự án ngầm hóa thí điểm trong năm vừa qua, ông Phạm Quốc Bản, giám đốc Sở TT&TT thành phố Hà Nội cho biết trong thời gian tới Sở TT&TT, đơn vị được thành phố giao chủ trì hoạt động ngầm hóa cáp thông tin, sẽ cùng với các doanh nghiệp và các cơ quan liên quan của thành phố xây dựng thiết kế kỹ thuật đảm bảo tính đồng bộ và đủ đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của thủ đô, không để tình trạng sau vài năm các doanh nghiệp có nhu cầu kéo dây lại phải đào bới. Ngoài ra, theo ông Bản, Sở TT&TT thành phố sẽ đứng ra chủ trì để các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp thống nhất về các vấn đề liên quan đến dùng chung hạ tầng.

Trong hai năm vừa qua, thành phố Hà Nội đã hoàn thành 5 dự án thí điểm ngầm hóa 100% đường dây trung thế, hạ thế, hệ thống cáp thông tin và chiếu sáng trên 5 tuyến phố nội thành và chỉnh trang lại hệ thống dây cáp điện và thông tin ở nhiều tuyến phố khác trên địa bàn để chào mừng lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Các tuyến phố được chọn thí điểm ngầm hóa cáp thông tin và dây điện ở Hà Nội đến nay đều hoàn thành, làm bộ mặt mỹ quan đô thị ở các tuyến phố này cải thiện rõ nét. Tuy nhiên, theo ông Phạm Quốc Bản, việc ngầm hóa cáp thông tin trong thời gian qua ở Hà Nội bộc lộ nhiều tồn tại do triển khai thiếu tính đồng bộ từ khâu thiết kế đến thi công. Hơn nữa, sự phối kết hợp giữa các cơ quan quản lý liên quan như Sở Xây dựng, Sở TT&TT… cũng chưa tốt. Sở Xây dựng chủ trì dự án hạ ngầm trong khi đó Sở TT&TT mới là cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp viễn thông. Sự phối hợp không khớp giữa Sở Xây dựng và Sở TT&TT đã dẫn đến kế hoạch hạ ngầm và thiết kế kỹ thuật cũng không đồng bộ.

Các doanh nghiệp viễn thông như Viettel, VNPT và các đài truyền hình đều ủng hộ kế hoạch ngầm hóa hệ thống cáp thông tin trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, các doanh nghiệp kiến nghị thành phố Hà Nội phải kế hoạch đồng bộ giữa các cơ quan liên quan, đồng thời quy hoạch hạ ngầm các tuyến phố phải chú ý đến việc hạ ngầm cả phần nối vào nhà thuê bao, nếu không sẽ gây ra khó khăn cho các doanh nghiệp khi triển khai.