Sở Y tế Hà Nội cho biết, 4 ca mắc mới được ghi nhận tại Ba Đình (2), Mê Linh (1) và Chương Mỹ (1).

Trong đó 3 bệnh nhân thuộc chùm ho sốt thứ phát

Trường hợp đầu tiên là T.T.N, nữ, 38 tuổi, ở Đại Yên, Chương Mỹ, là F1 của T.T.H. Ngày 28/7, được lấy mẫu xét nghiệm (âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 5/8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả âm tính. Ngày 10/8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, kết quả dương tính.

2 trường hợp còn lại là bệnh nhân Đ.N.T, nữ, 34 tuổi và N.P.A, nam, 8 tuổi, sống tại ngõ 68 Đội Cấn, Ba Đình, trong  khu vực phong tỏa. Ngày 10/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 trường hợp thuộc chùm liên quan Bắc Giang tại công ty SEI là L.T.Đ, nữ, 43 tuổi ở Thạch Đà, Mê Linh, là F1 của Đ.V.H. Ngày 5/8, được lấy mẫu xét nghiệm (âm tính) và chuyển cách ly. Ngày 11/8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Như vậy từ ngày 27/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 1.959 ca Covid-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.120 trường hợp.

Từ ngày 9/8 đến nay, Hà Nội đã lấy được hơn 191.000 mẫu tại các vùng nguy cơ và người nguy cơ cao, trong đó 72.959 mẫu đã có kết quả. Trong số mẫu có kết quả đã ghi nhận 8 ca dương tính (Đống Đa 4; Thanh trì 3; Hoàng Mai 1), các trường hợp này đã công bố.

Dự kiến trong ngày hôm nay, toàn thành phố tiếp tục lấy thêm 65.000 mẫu cho các đối tượng này để xét nghiệm sàng lọc.

Theo kế hoạch từ ngày 9-17/8, Hà Nội sẽ thực hiện lấy mẫu, xét nghiệm tối đa 1,3 triệu mẫu bằng RT-PCR cho toàn bộ người dân trong "vùng đỏ", khu vực trong các xã, phường nguy cơ rất cao. Đồng thời, thành phố sẽ triển khai xét nghiệm test nhanh khoảng 2 triệu mẫu tại các khu vực, đối tượng có nguy cơ cao.

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Thúy Hạnh

Sáng 12/8 thêm 4.642 ca Covid-19, tiêm phủ 12,5% dân số

Sáng 12/8 thêm 4.642 ca Covid-19, tiêm phủ 12,5% dân số

Sáng 12/8, Việt Nam ghi nhận thêm 4.642 ca Covid-12 mới, nâng tổng mắc cả nước lên 241.543 ca. Tốc độ tiêm chủng vượt 12 triệu liều.

Chuyên gia đầu ngành: Covid-19 gây tắc mạch cao gấp 9 lần virus giống cúm

Chuyên gia đầu ngành: Covid-19 gây tắc mạch cao gấp 9 lần virus giống cúm

Covid-19 không chỉ tấn công phổi mà còn tấn công hàng loạt cơ quan, đặc biệt gây tắc mạch, là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu.