Rạng sáng 31/12, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại căn nhà kết hợp kho, nằm trong khu đô thị Cầu Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn cao 5 tầng, rộng 80m2, đã thi công hoàn thiện phần thô, được bà Đoàn T. Y thuê lại để ở và làm nhà kho. Toàn bộ tầng 1 của căn nhà được sử dụng làm kho chứa vật tư ngành nước. Tầng 2 được bố trí 2 phòng để ở; tầng 3, 4 và 5 không sử dụng.

Theo người dân chứng kiến sự việc, khu vực xuất phát đám cháy tại tầng 1 của căn nhà. Vì là khu vực chứa nhiều keo, vật tư, hàng hóa nên lửa lan khá nhanh, khói đen bốc cao.

{keywords}
Khu vực cháy ở tầng 1 là kho chứa vật tư, hàng hóa ngành nước

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC quận Bắc Từ Liêm đã điều động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sỹ đến hiện trường, tổ chức dập lửa.

Trong quá trình chữa cháy, cảnh sát đã đưa được 2 người dân đang mắc kẹt trong nhà ra ngoài an toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được lực lượng chức năng thống kê.

Đội Cảnh sát PCCC Bắc Từ Liêm đã niêm phong hiện trường và bàn giao cho Công an phường Phú Diễn điều tra nguyên nhân vụ việc.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ cháy: 

{keywords}
Đám cháy xảy ra ở tầng 1 căn nhà khiến công tác tiếp cận chữa cháy gặp khó khăn
{keywords}
 
{keywords}
Khoảng 30m2 xảy ra hỏa hoạn, nhiều hàng hóa bị thiêu rụi
{keywords}
 

Đình Hiếu

Cháy dữ dội tại kho chứa cạnh chợ vải lớn nhất miền Bắc

Cháy dữ dội tại kho chứa cạnh chợ vải lớn nhất miền Bắc

Đám cháy dữ dội kéo dài nhiều tiếng đồng hồ ở kho chứa vải cạnh chợ Ninh Hiệp xã Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội).