- Tuyến đường dạo ven hồ Định Công sắp hoàn thành sau nhiều năm triển khai, thế nhưng, sự xuất hiện của một công trình xây dựng trái phép đã phá vỡ cảnh quan kỳ vọng.

Dự án cải tạo cảnh quan môi trường hồ Định Công thuộc gói thầu số 7, dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 2, được khởi động từ năm 2011, với tổng kinh phí 80 tỷ đồng do Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 (Cienco 8) thi công.

Sau nhiều năm chậm tiến độ, đến nay dự án cũng gần hoàn tất, kỳ vọng mang lại một bộ mặt mới cho cảnh quan đô thị khu vực này. Thế nhưng, công trình này đã xuống cấp ở nhiều hạng mục.

{keywords}

Rác thải, phế liệu ngổn ngang cả dưới hồ và ven bờ

{keywords}

Một miệng cống còn để nham nhở

Mặt hồ tràn đầy rác thải, bốc mùi hôi thối, cây dại mọc um tùm. Phần gạch lát vỉa hè nhiều chỗ bị vỡ vụn, lật tung. 

Hệ thống cột đèn thắp sáng đã được lắp đặt hoàn thiện xung quanh hồ nhưng vẫn chưa đi vào hoạt động. Nhiều cột đèn bị xuống cấp, bóng đèn hư hỏng.

{keywords}

Hệ thống thắp sáng đã lắp đặt nhưng không hoạt động

Gần khu đất nông nghiệp tiếp giáp với Định Công Thượng, một công trình xây dựng dang dở, đã thi công xong phần móng bê-tông, nhô cao những cột sắt chờ để đổ khung cột. 

Theo quan sát, công trình xây dựng trái phép rộng chừng 40-50m2, được quây bởi khối móng bê tông cao chừng nửa mét, với những cọc thép cao vút. 

Điều đáng nói, tuyến đường dạo ven hồ lại “né” công trình sai phạm, khiến nó chỉ còn ½ so với thiết kế ban đầu.

{keywords}

Công trình nằm giữa đường kè hồ Định Công khiến con đường bị thu hẹp lại chỉ còn một nửa...

Không hiểu vì sao chủ đầu tư đã né

Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Thăng Long cho biết công trình nói trên là một khu mộ và được xây dựng từ cuối năm 2015.

“Đây là khu mộ của một dòng họ trong làng. Phường đã lập biên bản đình chỉ xây dựng”, Chủ tịch phường Định Công nói.

Theo ông Long, trách nhiệm của phường là bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư thực hiện dự án. 

“Chúng tôi chỉ tham gia với tư cách trong ban đền bù, giải phóng mặt bằng. Đơn vị thi công phải có trách nhiệm di dời công trình trái phép này để thi công tuyến đường dạo. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì họ đã né chỗ này", ông Long giải thích.

Dù đã bị cưỡng chế, nhưng nó vẫn còn khung cột bê-tông. Nếu cứ để hiện trạng này, rất có thể chỉ một thời gian ngắn sau, công trình sẽ được xây dựng trở lại.

Hà Nội: Chiếm nóc nhà vệ sinh biệt thự cổ xây 2 tầng nhà

Hà Nội: Chiếm nóc nhà vệ sinh biệt thự cổ xây 2 tầng nhà

Chuyện hy hữu ở tòa biệt thự cổ số 187, phố Bà Triệu: 1 nhà dân chiếm dụng khoảng không nhà vệ sinh chung để xây công trình 2 tầng.

Chủ tịch xã bị dọa 'xin đôi mắt' khi xử lý lấn chiếm đường sắt

Chủ tịch xã bị dọa 'xin đôi mắt' khi xử lý lấn chiếm đường sắt

Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đang làm rõ người nhắn tin “xin đôi mắt”, “xin cánh tay” của chủ tịch xã Hố Nai 3.

Nguyên PCT tỉnh chiếm đất công đổ tội cho con trai

Nguyên PCT tỉnh chiếm đất công đổ tội cho con trai

Tổng diện tích nguyên PCT tỉnh Vĩnh Phúc – ông Hà Hòa Bình lấn chiếm lớn hơn rất nhiều so với con số mà trước đó mà báo chí đã thông tin.

Kiên Trung