![]() |
Trong năm 2014, Hà Nội đã tổ chức thực hiện thanh thải, sắp xếp, bó gọn cáp ở 90 tuyến phố. Các tuyến phố sau khi thanh thải, sắp xếp, bó gọn đã sạch đẹp hơn, bộ mặt đô thị được cải thiện.
Tuy nhiên, thực tế kiểm tra tại nhiều tuyến phố đã thực hiện thanh thải, sắp xếp và bó gọn còn nhiều tồn tại: cáp thừa, cáp không sử dụng vẫn còn đeo bám trên cột chưa được thanh thải; tại các đầu cột chưa được vệ sinh sạch sẽ; cáp trùng võng, tại các cột điện kết cuối tủ, hộp và măng xông cáp treo không đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và còn một số cột điện cũ chưa được thu hồi. Ngoài ra, cũng bắt đầu xuất hiện tình trạng các đơn vị lắp đặt các đường dây, cáp đi nổi khi chưa có giấy phép lắp đặt.
Để khắc phục những tồn tại trên và thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố, Sở TT&TT và Sở Xây dựng đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra việc lắp đặt các đường dây, cáp đi nổi trên địa bàn Hà Nội và đưa ra những hướng dẫn cụ thể về công tác quản lý, cấp phép xây dựng, cải tạo các đường dây, cáp đi nổi.
Theo đó, Sở TT&TT đưa ra những hướng dẫn cụ thể nhất về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; thủ tục đăng ký, cấp phép xây dựng, cải tạo các đường dây cho tất cả các doanh nghiệp, đơn vị viễn thông đang hoạt động trên địa bàn.
Phát biểu chủ trì hội nghị, ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Giám đốc Sở TT&TT thành phố Hà Nội nhấn mạnh: việc thanh thải, bó gọn cáp đi nổi trong năm nay cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cả cơ quan quản lý và cac doanh nghiệp viễn thông. Thời gian tới, Sở TT&TT yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo cụ thể tình hình thanh thải và sắp xếp đường cáp của đơn vị mình trên từng tuyến phố. Đồng thời, sẽ đưa ra các chế tài nhằm xử lý mạnh tay các doanh nghiệp chưa thực hiện đúng quy trình thanh thải hay vi phạm các quy định về cấp phép đường dây và cáp đi nổi.
