Trên địa bàn Hà Nội vẫn còn tồn tại 77 đại lý Internet gần trường học hoạt động. Nhiều đại lý lách luật bằng đường truyền cá nhân để cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến qua đêm.


Ngày 21/4/2011, Sở TTTT Hà Nội tổ chức giao ban thực hiện việc quản lý đại lý Internet, trò chơi trực tuyến (game online) và hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa bàn. Theo báo cáo của Sở TTTT Hà Nội, thời gian gần đây một số đại lý Internet gần trường học dưới 200 mét vẫn tiếp tục hoạt động. Mặc dù bên ngoài đã hạ biển, khóa cửa, tắt điện nhưng bên trong vẫn hoạt động bình thường.

Các đại lý nói trên dùng nhiểu hình thức lách luật như ký hợp đồng với nhiều nhà cung cấp dịch vụ đường truyền Internet hoặc không trực tiếp đứng ra ký hợp đồng mà sử dụng đường truyền cá nhân. Với các trò chơi trực tuyến, mặc dù Sở TTTT đã có công văn thông báo hướng dẫn áp dụng biện pháp kỹ thuật để quản lý tại các đại lý Internet nhưng việc kiểm tra, xử phạt gặp rất nhiều khó khăn.

Khi các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đường truyền Internet chặn truy nhập đến các trò chơi trực tuyến từ các đại lý Internet từ 22h đến 8h sáng hôm sau thì các tụ điểm này lại chuyển sang đường truyền cá nhân để tiếp tục hoạt động. Theo thống kê của Bộ TTTT, hiện có 59 trò chơi trực tuyến được phê duyệt đang được phát hành và 34 trò chơi đã ngừng lưu hành tại Việt Nam.

Về công tác quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt gây mất mỹ quan đô thị, Sở TTTT Hà Nội đã đề nghị các doanh nghiệp viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ đối với 446 số điện thoại quảng cáo rao vặt tái vi phạm. Mặc dù Hà Nội đã sử dụng biện pháp mạnh là cắt liên lạc của thuê bao vi phạm, đồng thời tổ chức các điểm quảng cáo rao vặt miễn phí nhưng đến nay tình trạng quảng cáo rao vặt bôi bẩn bộ mặt đô thị vẫn tồn tại.

Theo đại diện Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đông Anh, sở dĩ tình trạng quảng cáo rao vặt vẫn lộn xộn là do việc thực hiện còn thiếu kiên quyết và chưa có người trực tiếp quản lý, giám sát các địa điểm cho phép quảng cáo miễn phí.

Theo PC World VN