
Ngày 15/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, vừa phá ổ cờ bạc trên sông Cà Lồ, bắt quả tang 17 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa.
Bắt đầu từ cuối năm 2010, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân tố cáo, cảnh sát đã chú ý đến một túp lều bằng cót ép trên mặt bằng của 3 chiếc thuyền xi măng ghép lại, neo giữa sông Cà Lồ, thuộc địa phận giáp danh giữa huyện Mê Linh, Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc.
|
|
| Một trong số các con bạc |
Tại đây, một nhóm người thường tụ tập đánh bạc. Cơ quan công an làm rõ, chủ “xới” là Nguyễn Thế Thu (34 tuổi, trú tại thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh). Thu đã cất công xây dựng “đại bản doanh” ngay giữa sông rồi bố trí các thuyền nhỏ đưa các “con bạc” từ bờ ra “xới”.
Hàng ngày Thu chỉ tổ chức đánh vào một ca từ 12h30 đến 16 giờ và thu tiền phế vào “xới” của mỗi con bạc là 200.000 đồng/người. Giúp sức cho Thu còn có anh và em trai là Nguyễn Thế Dũng (38 tuổi) và Nguyễn Thế Tiến (29 tuổi).
Dũng được giao nhiệm vụ lái thuyền đưa con bạc ra “đại bản doanh” ở giữa sông, trong khi Tiến chịu trách nhiệm xóc cái.
Khoảng 14h30 ngày 13/4, cảnh sát bất ngờ đột kích, bắt quả tang 17 đối tượng đang sát phạt nhau. Khi phát hiện thấy lực lượng công an, Tiến và Thu vội vàng lao xuống sông tẩu thoát.
Hiện, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thế Dũng và 17 “con bạc” và kêu gọi Thu, Tiến ra cơ quan công an đầu thú.
T.Nhung