Ngày 21/2, Chi Cục quản lí thị trường Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, ngay từ ngày 18/2, chi Cục quản lý thị trường đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.
Cụ thể từ ngày 19-21/2, các đội quản lí thị trường đã kiểm tra, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh, kiểm tra niêm yết giá, kiểm tra số lượng xăng dầu xuất, nhập, tồn thực tế, xác định doanh nghiệp đầu mối cung cấp xăng dầu tại 427 cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại Hà Nội.
![]() |
| Ngày 21/2, Chi Cục quản lí thị trường Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương, ngay từ ngày 18/2, chi Cục quản lý thị trường đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn (Ảnh: VTC News) |
Trong 427 cửa hàng kinh doanh xăng
chỉ có 8 cửa hàng kinh doanh xăng dầu không bán hàng hoặc tạm ngừng không bán
hàng. Sau khi có sự giám sát và đôn đốc của các đội quản lý thị trường, những
cửa hàng này đã hoạt động trở lại. Duy chỉ có 2 DN kinh doanh xăng dầu đưa ra lý
do kéo dài thời gian bán hàng trở lại.
Đó là cửa hàng kinh doanh xăng dầu thuộc DN tư nhân Phúc Lâm ở xã Phúc Lâm, Mỹ
Đức, Hà Nội, với lý do không nhập xăng từ ngày 9/2 đến hiện nay, vì vậy nên
không còn hàng cung cấp ra thị trường. Đội QLTT số 29 đã làm việc với DN đầu mối
cung cấp xăng dầu cho cửa hàng này, đồng thời phối hợp kiểm tra đo đếm thực tế
tại bể của cửa hàng. Kết quả kiểm tra cho thấy, lượng xăng còn tồn là 1531 lít,
dầu là 10.074 lít. Hiện, chi Cục quản lí thị trường đang tiếp tục làm rõ để xử
lý theo quy định của pháp luật.
Cửa hàng xăng dầu thuộc Cty TNHH Thanh Huy, ở km9, đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội, qua thực tế kiểm tra cũng đã tồn 1052 lít. Cty này đưa ra lý do, số lượng xăng dưới mức bơm nên không bơm được xăng bán. Đội quản lý thị trường số 15 đã lập biên bản và yêu cầu Cty tiếp tục bán hàng bình thường.
Theo khảo sát của chúng tôi, sáng ngày 18/2 tại một số cây xăng ở Hà Đông như: Cửa hàng xăng dầu của Công ty xăng dầu Việt Hồng; doanh nghiệp tư nhân Trung Thịnh tại km 18+500, Quốc lộ 6, Giang Biên, Hà Đông; cây xăng ở số 35 Nguyễn Huy Tưởng… đều đóng cửa với lý do sửa chữa hoặc hỏng pha điện, mất điện... Theo người dân ở phố Nguyễn Huy Tưởng, cây xăng này đã đóng cửa từ vài hôm nay, lý do mà cây xăng này đưa ra là mất điện. Tuy nhiên trao đổi với đơn vị điện lực Thanh Xuân lúc 15h30 ngày 18/2, đại diện đơn vị này xác nhận trên địa bàn này không hề bị mất điện.
Bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho thị trường nội địa
Trước tình trạng các cây xăng đóng
cửa không cung cấp hàng, chỉ trong thời gian ngắn, Bộ Công thương đã đưa ra
nhiều chỉ đạo nhằm ngăn chặn các tác động làm ảnh hưởng đến đời sống của người
dân. Cụ thể, ngày 10/2, Bộ Công Thương đã có công văn số 1173/BCT-TTTN gửi Sở
Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thương nhân đầu mối
kinh doanh xăng dầu yêu cầu: Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực
hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nghị định số 84/2009/NĐ-CP của Chính phủ về
kinh doanh xăng dầu, bảo đảm cung cấp đủ, kịp thời số lượng, chủng loại xăng dầu
cho thị trường.
Ổn định mức dự trữ lưu thông xăng dầu tối thiểu cả về lượng và cơ cấu chủng
loại, theo kế hoạch tiêu thụ đã được xác định hàng năm của thương nhân. Chịu
trách nhiệm kiểm tra, giám sát hệ thống phân phối của mình, bảo đảm cửa hàng bán
lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của mình bán hàng đủ thời gian, đáp ứng đủ
mọi nhu cầu về số lượng và chủng loại.
Các sở Công Thương chỉ đạo các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn phải mở cửa bán hàng đủ thời gian, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tại địa phương. Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan tại địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu, đưa tin thất thiệt, đóng cửa hàng, giảm thời gian bán hàng, tiết giảm lượng hàng bán, kể cả tiến hành tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
![]() |
| Liên tục trong những ngày qua, nhiều cây xăng đã đóng cửa dừng bán hàng, gây khó khăn cho người tiêu dùng - (Ảnh: VTC News) |
Mới đây nhất, ngày 18/2, Bộ đã ra Công văn số 1429/BCT-TTTN gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu nghiêm túc thực hiện công tác kiểm tra, rà soát hệ thống phân phối của mình nhằm phát hiện, xác định cửa hàng đóng cửa không bán hàng, giảm thời gian bán hàng, bán hàng cầm chừng, tự động nâng giá bán lẻ trái quy định; đồng thời lập báo cáo chi tiết các cửa hàng có những vi phạm trên và báo cáo về Bộ Công Thương.
Cùng với sự vào cuộc của Bộ Công thương, mặc dù hiện nay, việc kinh doanh xăng dầu đang gặp khó khăn, nhưng các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã cam kết nhập khẩu theo đúng tiến độ đã đăng ký với Bộ Công Thương, cung cấp đủ xăng dầu cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước. Do vậy, nguồn cung xăng dầu cho thị trường nội địa đã, đang và sẽ tiếp tục được bảo đảm cung ứng đầy đủ.
Sẽ xử lí nghiêm các cây xăng vi phạm
Liên tục trong những ngày qua, nhiều
cây xăng đã đóng cửa dừng bán hàng, gây khó khăn cho người tiêu dùng. Trao đổi
với báo chí, ông Võ Văn Quyền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) Bộ
Công Thương cho biết, Cục QLTT đã yêu cầu QLTT các địa phương tăng cường công
tác kiểm tra, giám sát các DN kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn nhằm phát hiện
các hành vi vi phạm về giá, đầu cơ găm hàng...
Nếu DN nào còn hàng nhưng không bán sẽ lập biên bản và rút giấy phép kinh doanh,
đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Đồng thời các
DN phải đảm bảo cung cấp đủ, kịp thời số lượng, chủng loại xăng dầu cho thị
trường, theo kế hoạch tiêu thụ đã được xây dựng hằng năm. Yêu cầu các DN kinh
doanh xăng dầu phải mở cửa đủ thời gian, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.
Ông Quyền cũng khẳng định bất kỳ một DN kinh doanh xăng dầu nào có dấu hiệu đầu cơ, găm hàng, hay vi phạm về bán hàng sẽ bị xử lý nghiêm, nặng nhất là rút giấy phép kinh doanh. Cũng theo ông Võ Văn Quyền, nếu người dân phát hiện cửa hàng nào có dấu hiệu vi phạm về kinh doanh xăng dầu có thể gọi điện thoại báo cho cơ quan QLTT theo số đường dây nóng: 0902264200, 0912832929, 0936283777 - máy bàn: 04 39348103.
(Theo VTC News)

