Hôm nay, nhiều người chọn đi chúc Tết, du xuân bằng tàu điện trên cao vì sự tiện lợi, ấm áp và nhanh gọn. Vào những ngày Tết, tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông vẫn hoạt động. Ngày mùng 1, tàu bắt đầu từ 9h, mùng 2 từ 8h30, mùng 3 từ 6h30, mùng 4 từ 6h. Từ ngày mùng 5, thời gian mở tuyến được thực hiện bình thường (5h30). Giá vé không thay đổi, mỗi chiều đi, về từ 7.000 đồng đến 15.000 đồng.

{keywords}
Bãi giữ xe máy ở ga Cát Linh chật kín

 

{keywords}
 Giá vé gửi xe máy là 5.000đ/lượt

 

{keywords}
 Xếp hàng mua vé đi tàu tại máy bán vé tự động

 

{keywords}
 Máy bán vé tự động chỉ bán được 1 lượt đi tàu

 

{keywords}
 Máy sẽ trả lại tiền thừa 

 

{keywords}
 Khách muốn mua vé khứ hồi hoặc vé ngày phải xếp hàng ở quầy thu ngân

 

{keywords}
Tất cả hành khách trước khi lên tàu đều phải khai báo y tế, đo thân nhiệt

 

{keywords}
Nhiều gia đình chọn du xuân bằng tàu điện Cát Linh - Hà Đông trong những ngày nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội chỉ hơn 10 độ C.

 

{keywords}
Khá đông người chọn tàu điện để di chuyển, trải nghiệm trong Tết Nhâm dần

 

{keywords}
Hanoi Metro dự kiến lượng người đi lại, trải nghiệm tàu điện Cát Linh - Hà Đông có thể tăng cao trong những ngày nghỉ Tết Âm lịch.

 

{keywords}
 Trước đó, doanh nghiệp đã ghi nhận lượng hành khách tăng gấp rưỡi trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2022.

 

{keywords}
Một gia đình chụp ảnh kỷ niệm khi đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông ngày mùng 2 Tết Nhâm Dần

Nguyên Trí

Hà Nội vắng vẻ, yên bình ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần

Hà Nội vắng vẻ, yên bình ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần (tức ngày 1/2), phố phường Hà Nội lác đác xe cộ, không có cảnh tắc đường, hàng hóa bày bán, kinh doanh vỉa hè… Thay vào đó là một Hà Nội yên bình từng góc phố.