
Theo ông Nhanh, việc triển khai lực lượng tập trung kiểm tra, xử lý các đối tượng điều khiển xe máy có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông đã góp phần răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm.
Ý thức chấp hành Luật giao thông của người
dân đã được nâng lên một bước qua việc triển khai kế hoạch này.
Theo kế hoạch 141 sẽ được thực hiện đến hết 30/10, nhưng theo tướng Nhanh,
trong thời gian tới, ban chỉ đạo 141 sẽ tiếp tục hoạt động và có nhiều đổi
mới.
![]() |
Ảnh VNN |
“Về phương thức cách làm, giờ hoạt động sẽ liên tục thay đổi và linh hoạt như: sẽ làm ban ngày hoặc ban đêm, làm theo từng khu vực…Chừng nào trên địa bàn thành phố còn nhức nhối thì Công an sẽ tiếp tục làm để giữ sự bình yên cho nhân dân,” tướng Nhanh nói.
Cũng theo GĐ Công an HN, thành công nhất trong khi triển khai kế hoạch này là đã trấn áp bắt giữ tội phạm, đối tượng có tính chất côn đồ hung hãn vi phạm pháp luật có dấu hiệu giảm, không xảy ra thương tích, thương vong đối tượng được kiểm tra và không gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.
Ngoài ra, tướng Nhanh cũng kiến nghị các gia đình cần chú trọng đến việc giáo dục bộ phận thanh niên, học sinh phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật bằng việc đội mũ bảo hiểm, không lạng lách khi tham gia giao thông.
![]() |
Ảnh VNN |
Trước đó, ngày 18/10, Trung tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen Công an Hà Nội về việc thành lập các tổ công tác đặc biệt 141 gồm: Cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự và cảnh sát giao thông.
Theo Bộ trưởng Bộ Công an, đây là sáng kiến trong việc chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công trấn áp các loại tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.
Tới đây, Bộ sẽ chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát Quản
lý hành chính về trật tự xã hội nhân rộng sáng kiến, kinh nghiệm của Công an
Hà Nội cho công an các địa phương khác thực hiện.
Qua 2 tháng triển khai Kế hoạch
chuyên đề 141 về thành lập lực lượng liên quân các tổ công tác
đặc biệt (5 tổ gồm: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, Cảnh
sát cơ động) tổ chức cắm chốt và tuần tra lưu động tại những địa
bàn phức tạp để phối hợp kiểm tra, xử lý các đối tượng điều
khiển xe máy lạng lách, đánh võng, đua xe, chống người thi hành
công vụ, mang vũ khí khi tham gia giao thông, lực lượng đã tiến
hành kiểm tra, xử lý 4.843 trường hợp, tạm giữ 30 xe ôtô, 2.918
xe máy và 842 bộ giấy tờ, phạt tại chỗ 1.048 trường hợp. Trong đó, lực lượng liên quân đã bàn giao 472 trường hợp có dấu hiệu phạm tội cùng 366 phương tiện, tang vật các loại vũ khí, “hàng” nóng cho Tổ xử lý để phân loại, xác minh. Cụ thể, chỉ tính riêng từ ngày 10/10 đến nay, 5 tổ công tác đã kiểm tra xử lý 839 trường hợp, tạm giữ 538 xe và 147 bộ giấy tờ… |
Gia Văn