- Giải diễn ra từ ngày 05-10/11/2017 tại Bình Dương với sự tham dự của 72 VĐV (24 nữ) đến từ 6 đơn vị (Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ, Bình Dương, Đà Nẵng, Đồng Nai). Các VĐV trành tài giành 11 bộ huy chương của giải.

Tham dự lần này, đội tuyển Hà Nội chỉ tham dự với thành phần 12 VĐV nam nhưng đã thi đấu rất thành công và giành 4 HCV: Đôi nam (Trần Quốc Thiện- Phạm Hoàng Phúc), đồng đội 3 nam (Nguyễn Trọng Hiếu-Vũ Hữu Chiến- Phạm Hoàng Phúc), đồng đội 5 nam (Phạm Hoàng Phúc-Vũ Hữu Chiến-Trần Quốc Thiện-Vũ Huy Tiến-Trần Anh Tuấn) và toàn năng-All Even (Nguyễn Trọng Hiếu).

Đội Hà Nội ăn mừng

Ở nội dung đơn nam, bowler Lê Quốc Cường đến từ Cần Thơ giành HCV. Ở các nội dung của nữ, ngôi vô địch đơn thuộc về đoàn chủ nhà Bình Dương với tấm HCV của Nguyễn Thị Thu Huyền.

Tuy nhiên, ở các nội dung đồng đội lại là sự thống trị của đoàn Cần Thơ với 3 tấm HCV: Đôi nữ (Hà Diệu Hương-Trịnh Tuyết Mai), đồng đội 3 nữ (Hà Diệu Hương-Trịnh Tuyết Mai-Huỳnh Phan Thanh Phương), Đồng đội 5 nữ ( Hà Diệu Hương-Trịnh Tuyết Mai-Huỳnh Phan Thanh Phương- Huỳnh Ngọc Nhi- Phạm Thị Hạnh Quyên).

Bằng Lăng