
Tuyến số 61 (Vân Hà - Mê Linh) do Công ty TNHH Du lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến khai thác dài 26,8km.
Để phục vụ nhu cầu đi lại trên tuyến, Công ty bố
trí 19 xe loại 60 chỗ ngồi, trong đó ngày thường có 16 xe hoạt động, chủ nhật là
11 xe.
Lộ trình tuyến chiều đi: Bãi đỗ xe Vân Hà (Đông Anh) - Khu đô thị Liên Hà - Việt
Hùng - Cao Lỗ - Vân Trì - Tiền Phong - QL23B - Mê Linh và ngược lại. Giá vé trên
tuyến là 6 nghìn đồng/lượt.
![]() |
| Sở GTVT Hà Nội mở thêm 2 tuyến xe buýt mới sẽ góp phần giảm thiểu việc sử dụng phương tiện cá nhân, cải thiện đáng kể tình hình giao thông trên địa bàn - (Ảnh: Báo giao thông). |
Tuyến số 62 (Bến xe Yên Nghĩa - Bến xe Thường Tín) do Trung tâm Tân Đạt (Tổng Công ty Vận tải Hà Nội) khai thác dài 21,5km.
Phục vụ tuyến có 17 xe loại 60 chỗ, trong đó ngày thường có 14 xe hoạt động, chủ nhật 10 xe. Giá vé tuyến là 5 nghìn đồng/lượt.
Lộ trình tuyến là: Bến xe Yên Nghĩa - QL6 - Quang Trung (Hà Đông) - Tô Hiệu (Hà Đông) - Phùng Hưng (Hà Đông) - Cầu Bươu - Phan Trọng Tuệ - QL1 cũ - Bến xe Thường Tín và ngược lại.
Tần suất hoạt động của cả hai tuyến là 10-15 phút/lượt. Giá vé tháng áp dụng theo quy định chung của thành phố.
Ông Nguyễn Hoang Linh, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, việc ra đời 2 tuyến xe buýt mới, đánh dấu bước phát triển của mạng lưới xe buýt đô thị, góp phần giảm thiểu việc sử dụng phương tiện cá nhân, cải thiện đáng kể tình hình giao thông trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân ngày càng cao.
Vũ Điệp
