Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội thông tin, hôm nay, TP ghi nhận 2.791 ca Covid-19 tại 386 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Như vậy, trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4), TP đã có 68.147 ca Covid-19.

{keywords}
 

Cũng theo số liệu từ CDC Hà Nội, một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày là Đống Đa (144); Hai Bà Trưng (127); Hoàn Kiếm (118); Bắc Từ Liêm (88); Thanh Trì (72)…

Đây là số mắc cao nhất tại TP từ đầu dịch tới nay và cũng đứng đầu số ca mắc trong ngày của cả nước. Liên tục 5 ngày gần đây, Hà Nội đều vượt ngưỡng trên 2.500 ca/mỗi ngày. Các chuyên gia cảnh báo, số ca mắc của Hà Nội sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt khi Tết Nguyên đán cận kề, khi nhu cầu đi lại, giao thương của người dân nhiều hơn.

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, CDC Hà Nội khuyến cáo tất cả người dân trên địa bàn, khi có một trong các biểu hiện như: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác, khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí, phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh Covid-19.

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Ngọc Trang

Cả nước thêm 16.553 ca Covid-19, ghi nhận 30 ca nhiễm biến thể Omicron

Cả nước thêm 16.553 ca Covid-19, ghi nhận 30 ca nhiễm biến thể Omicron

Bộ Y tế ngày 8/1 công bố 16.553 ca Covid-19 tại 62 tỉnh, thành phố. Trong đó, có 16.513 trường hợp do lây nhiễm trong nước, tăng 259 ca so với ngày hôm qua.