Bệnh nhân phân bố tại 546 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (1.756); Đông Anh (1.714); Sóc Sơn (1.705); Hoài Đức (1.589); Nam Từ Liêm (1.585).

Trong 24 giờ qua, Hà Nội ghi nhận 11 ca tử vong. 

Số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 29/4/2021 tới nay, là 398.208 ca.

Hiện tại, ở rất nhiều trạm y tế ở Hà Nội, số nhân viên mắc Covid-19 chiếm quá nửa, thậm chí "cả trạm là F0".

Một nhân viên y tế phường tại quận nội thành Hà Nội cho biết trạm y tế của chị có 9 người, hiện tất cả đều mắc Covid-19. Trong số đó, có 1 nhân viên âm tính sau 5 ngày, sức khỏe ổn định hơn đã ra trạm làm việc ngay. Những người còn lại điều trị tại nhà, cường độ công việc không thay đổi.

Theo nữ nhân viên y tế, khó khăn lớn nhất với chị và các đồng nghiệp là lực lượng mỏng nhưng số F0 lớn. Họ phải giải quyết nhiều đầu việc, đặc biệt là vấn đề giấy tờ, thủ tục để người dân lấy bảo hiểm, xác nhận khỏi bệnh.

Một nhân viên y tế phường tại quận nội đô khác cho biết, trung bình mỗi ngày, đơn vị của chị nhận thông tin khai báo của khoảng 500 F0 mới. Trạm y tế của nữ y sĩ này có 9 người, nhưng tới nay đã 7 người mắc Covid-19, trong đó có chị.

An Yên - Quỳnh Anh

Cả trạm là F0, nhân viên y tế phường vừa tự điều trị vừa làm việc

Cả trạm là F0, nhân viên y tế phường vừa tự điều trị vừa làm việc

Tại rất nhiều trạm y tế ở Hà Nội, số nhân viên mắc Covid-19 chiếm quá nửa, thậm chí "cả trạm là F0". Điều này khiến người dân gặp nhiều khó khăn hơn trong việc xin tư vấn, hướng dẫn.

Cả nước thêm 142.136 ca Covid-19, Bắc Giang và Hòa Bình bổ sung 60.000 trường hợp

Cả nước thêm 142.136 ca Covid-19, Bắc Giang và Hòa Bình bổ sung 60.000 trường hợp

Cả nước có thêm 142.136 ca mắc Covid-19, tăng 10.348 ca so với hôm qua. Tỉnh Bắc Giang bổ sung trên 26.300 ca, Hòa Bình bổ sung gần 33.700 trường hợp.