![]() |
IDC đã phân tích khả năng thu hút hoạt động outsourcing của các thành phố châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh minh hoạ |
ICTnews - Hà Nội là một trong những thành phố được IDC đánh giá cao về khả năng thu hút hoạt động gia công bên ngoài (outsourcing) khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
IDC đã so sánh 35 thành phố trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương dựa trên những tiêu chuẩn như lao động, chi phí thuê mặt bằng, kỹ năng ngôn ngữ và tỷ lệ doanh thu để đánh giá về khả năng thu hút hoạt động outsourcing của các thành phố. Hà Nội là một trong những thành phố được đánh giá cao trong bản phân tích, bên cạnh đó còn có Adelaide (Úc), Bangalore (Ấn Độ), Dalian (Trung Quốc) và Kuala Lumpur (Malaysia).
Hiện nay, với nguồn lao động giá rẻ, chi phí thuê mặt bằng “chấp nhận được” và trình độ học vấn của người dân nói chung ngày càng nâng cao là những lý do chính khiến các công ty thích thiết lập hoạt động sản xuất, kinh doanh tại những thành phố của Ấn Độ như Mumbai và Bangalore. Nhưng theo nghiên cứu của IDC, xu hướng này sẽ thay đổi trong tương lai gần và Hà Nội là một địa chỉ outsourcing đầy tiềm năng.
Theo giám đốc nghiên cứu khu vực châu Á Thái Bình Dương của IDC, ông Conrad Chang, điều làm nên sự khác biệt giữa các thành phố dẫn đầu với các thành phố khác chính là “các yếu tố kỹ năng lao động và rủi ro chính trị”.
Ông Chang dự đoán các thành phố Trung Quốc sẽ sớm vượt qua Ấn Độ để trở thành điểm đến hàng đầu đối với hoạt động outsourcing toàn cầu vào năm 2011.
Cụ thể, những thành phố Trung Quốc xếp hàng đầu như Bắc Kinh, Thượng Hải và Đại Liên vẫn “sau đuôi” các thành phố Ấn Độ trong Chỉ số phân phối toàn cầu (GDI) năm nay, song rất có thể họ sẽ vượt lên trong cuộc cạnh tranh vào năm 2011.
Theo IDC, điều làm nên dự đoán trên chính là những khoản đầu tư mạnh mẽ của Trung Quốc vào các thành phố như phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ năng lao động và mức độ kết nối Internet.
Huyền Thương
Theo CNET
