![]() |
| Tủ cáp, cột điện, hộp kỹ thuật... vẫn là những vị trí các đối tượng quảng cáo rao vặt tập trung in, dán. Ảnh: Minh Tú |
Bài liên quan:
>> Nhà mạng phớt lờ yêu cầu của TP.Hà Nội
>> Hà Nội cắt thêm 112 số điện thoại rác
Ngày 9/6/2011, trên cơ sở tổng hợp kết quả rà soát, thống kê các số điện thoại quảng cáo rao vặt (QCRV) vi phạm mới xuất hiện của phòng VHTT 11 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố, Sở TT&TT Hà Nội đã có công văn số 450/STTTT-BCVT đề nghị các doanh nghiệp viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ đối với 156 số điện thoại QCRV sai quy định, nâng tổng số thuê bao điện thoại quảng cáo “rác” bị Sở đề nghị cắt dịch vụ lên 1.329 thuê bao.
Đây là lần thứ 12 Sở TT&TT Hà Nội yêu cầu các nhà mạng ngừng cung cấp dịch vụ đối với các thuê bao điện thoại vi phạm quy định về QCRV trên địa bàn. Trong 156 thuê bao điện thoại vi phạm lần này, có 81 thuê bao của mạng Viettel, 35 thuê bao mạng VinaPhone, 18 thuê bao mạng MobiFone, 6 thuê bao mạng EVN, 2 thuê bao mạng Vietnamobile, 1 thuê bao FPT và 13 thuê bao do VNPT Hà Nội quản lý. Đặc biệt, trong danh sách số điện thoại QCRV sai quy định bị yêu cầu cắt dịch vụ lần này tiếp tục xuất hiện số điện thoại đẹp, dễ nhớ của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ taxi, đơn cử như các số “0438 434343” và “0438 230 230” quảng cáo dịch vụ vận tải Vic-taxi của Ha Nội Startour.
Sở TT&TT Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc việc cắt dịch vụ với 156 thuê bao điện thoại nêu trên và báo cáo về Sở kết quả thực hiện trước ngày 30/6/2011.
Ông Nguyễn Tiến Sỹ, trưởng phòng Bưu chính viễn thông của Sở TT&TT Hà Nội cho biết đến nay cơ quan này mới nhận được báo cáo về việc thực hiện yêu cầu cắt quảng cáo rác lần thứ 10 và 11 của chi nhánh Viettel Hà Nội 1, chi nhánh Viettel Hà Nội 2, Công ty EVN Telecom và VNPT Hà Nội. VinaPhone và MobiFone chưa gửi báo cáo kết quả thực hiện các đợt cắt quảng cáo rác trên.
Theo báo cáo của EVN, Viettel và VNPT Hà Nội, các DN này đã tuân thủ tương đối nghiêm túc yêu cầu của Sở TT&TT Hà Nội. Đơn cử như, EVN đã ngừng cung cấp dịch vụ đối với 2 số điện thoại QCRV vi phạm; Chi nhánh Viettel Hà Nội 1 cũng đã tiến hành ngừng cung cấp dịch vụ đối với 13 số điện thoại QCRV vi phạm…
Bên cạnh đó, thời gian qua, Sở đã phối hợp với Công an TP.Hà Nội tiến hành thanh tra 3 doanh nghiệp viễn thông VNPT Hà Nội, Công ty MobiFone và Công ty Viễn thông Viettel. Qua thanh tra cho thấy đến thời điểm này về cơ bản các nhà mạng đã chấp hành yêu cầu của Sở TT&TT trong việc ngừng cung cấp dịch vụ đối với các thuê bao điện thoại vi phạm quy định quản lý, tổ chức hoạt động QCRV của UBND thành phố.
Sẽ tăng cường thanh, kiểm tra
Tuy nhiên, trao đổi tại hội nghị giao ban công tác thực hiện kế hoạch 167/KH-UBND của Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội về quản lý, tổ chức hoạt động QCRV trên địa bàn thành phố do Sở TT&TT Hà Nội tổ chức ngày 10/6/2011, ông Nguyễn Tiến Sỹ, Trưởng phòng Bưu chính Viễn thông của Sở TT&TT cho biết, hiện nay vẫn còn tình trạng một số quận huyện chưa thực sự “vào cuộc” để xóa sổ hoàn toàn vấn nạn quảng cáo “rác”. Điều này được thể hiện ở chỗ một số địa phương chỉ thực hiện bóc, xóa các số điện thoại QCRV một cách hình thức, qua loa tại các tuyến phố chính và bỏ quên các tuyến phố nhỏ, các ngõ, ngách.
“Đặc biệt, qua thời gian kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, hiện tượng quảng cáo rao vặt lại tiếp tục tái diễn với nhiều hình thức tinh vi gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm xấu cảnh quan đô thị”, ông Sỹ nhấn mạnh.
Còn theo quan sát, ghi nhận của lãnh đạo Sở TT&TT vào sáng 10/6, trên phố Nguyễn Khuyến, đối diện cổng Văn Miếu-Quốc Tử Giám vẫn còn tồn tại 1 số điện thoại quảng cáo “rác” của MobiFone. Hay như trên phố Núi Trúc, vẫn có nhiều QCRV sai quy định gây mất mỹ quan đô thị.
Phản ánh của đại diện một số phòng VHTT các quận, huyện và thị xã trên địa bàn thành phố cũng cho thấy thời gian gần đây, nạn in và dán quảng cáo rao vặt bừa bãi đang có dấu hiệu tái bùng phát trở lại. Đại diện phòng VHTT quận Ba Đình chia sẻ, trong dịp kỷ niệm 1.000 năm và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, quận Ba Đình đã cơ bản bóc, xóa được toàn bộ QCRV ở các tuyến phố chính. Nhưng đến nay tình hình diễn biến vẫn còn rất phức tạp.
“Chỉ mất khoảng 3 giây để thực hiện hành vi in, dán một mẩu quảng cáo “rác” nhưng để tổ chức xử lý quảng cáo vi phạm đó lại “ngốn” rất nhiều thời gian, từ xây dựng kế hoạch đến tổ chức triển khai thực hiện. Chúng tôi vừa tổ chức bóc, xóa QCRV sai quy định hôm trước thì ngay ngày hôm sau khi đi nghiệm thu, đã có số điện thoại QCRV mới dán chèn lên. Vị trí in, dán QCRV “rác” được nhiều đối tượng“yêu thích” là các tủ cáp, hộp kỹ thuật, cột điện…”, đại diện phòng VHTT quận Ba Đình nói.
Ngoài ra, theo đại diện phòng VHTT quận Ba Đình, đến nay các biển QCRV miễn phí vẫn chưa phát huy tác dụng, hoạt động chưa hiệu quả. Cụ thể, Ba Đình đã lắp đặt 30 bảng QCRV miễn phí nhưng nhiều bảng hầu như từ lúc lắp đặt đến nay số lượng quảng cáo dán trên bảng vẫn chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí có bảng còn mới nguyên. Tương tự Ba Đình, huyện Phúc Thọ mặc dù đã lắp 87 bảng QCRV miễn phí song hiện chỉ khoảng 20% quảng cáo được dán tại các bảng và 80% QCRV vẫn được in dán bừa bãi, không đúng nơi quy định. Nguyên nhân chính của tình trạng nêu trên, theo các phòng VHTT quận, huyện là do một số bảng QCRV miễn phí được lắp ở những vị trí không thuận tiện; và đặc biệt còn do đa số người dân vẫn chưa tạo được thói quen khi cần tìm kiếm thông tin quảng cáo, rao vặt thì tìm đến các bảng QCRV miễn phí tại địa phương mình.
Lý giải nguyên nhân đưa đến tình trạng mặc dù ra quân triển khai thực hiện kế hoạch 167 của UBND thành phố về quản lý, tổ chức hoạt động QCRV được hơn 1 năm song kết quả đạt được vẫn chưa nhiều, ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội cho rằng, nguyên nhân quan trọng nhất là do vẫn chưa có được sự ra quân đồng bộ, phối hợp chặt chẽ giữa các Sở ngành và các địa phương; công tác thanh kiểm tra của các quận, huyện còn chưa tốt; đồng thời công tác tuyên truyền, vận động đối tượng có hành vi QCRV sai quy định tại các địa phương hiện nay vẫn chưa được quan tâm đúng mức, một thời gian dài không thực hiện.
Đại diện lãnh đạo Sở TT&TT Hà Nội khẳng định, để thực hiện có hiệu quả chiến dịch xóa quảng cáo “rác”, Sở đề nghị thời gian tới, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố cần xác định rõ việc thực hiện kế hoạch 167 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong năm 2011. Cụ thể, lãnh đạo Sở Hà Nội yêu cầu tới đây, các phòng VHTT quận, huyện, thị xã cần thực hiện nghiêm túc chế độ thống kê, báo cáo định kỳ 1 tháng/lần danh sách số điện thoại QCRV sai phạm trên địa bàn, trong đó thông tin rõ số điện thoại và vị trí in, dán quảng cáo rao vặt sai phạm thuộc tài sản của đơn vị nào để Sở kịp thời đôn đốc các đơn vị có tài sản tham gia phối hợp quản lý hoạt động QCRV. Bên cạnh đó, các phòng VHTT cũng cần chỉ đạo các đài truyền thanh địa phương dành thời lượng nhất định để tuyên truyền về các nội dung quy định quản lý, tổ chức hoạt động QCRV.
Thời gian tới, bên cạnh việc xây dựng, lắp đặt nhiều hơn nữa các bảng QCRV miễn phí tại những vị trí thuận lợi, mở mục QCRV miễn phí trên website các Sở, ban, ngành; các quận, huyện cần đặc biệt chú trọng, tăng cường công tác thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm. Dự kiến, tháng 7/2011 tới đây, Sở TT&TT Hà Nội sẽ tổ chức đoàn thanh tra việc thực hiện quy định của thành phố về quản lý, tổ chức hoạt động QCRV.
