Tối 6/4, thông tin với P.V, lãnh đạo UBND xã Quảng Bị cho biết, vụ sụt đất xảy ra lúc 17h chiều cùng ngày, tại khu vực tỉnh lộ 419, thôn 2, xã Quảng Bị.

Còn theo ông Tứ - người dân chứng kiến vụ việc, khi nhà một hộ dân đang tiến hành khoan giếng, bất ngờ có nhiều tiếng động rắc rắc; tiếp đó phần đất bị sụt kéo theo dàn khoan và một cây lộc vừng xuống hố sâu...

{keywords}
Hiện trường vụ sụt lún. Ảnh: Kinh tế đô thị

Ngay sau khi nắm thông tin vụ việc, chính quyền địa phương đã có mặt để khoanh vùng, đảm bảo an toàn, không cho người dân đến gần vùng sụt lún.

“Hố sâu có chiều rộng 30m, sâu khoảng 5m. Vụ sụt lún không gây thương vong về người. Hiện hố sâu gây sụt lún phần vỉa hè, chưa có căn nhà nào bị ảnh hưởng. Chính quyền đã tạm thời sơ tán khoảng 20 hộ dân đi nơi khác” - vị lãnh đạo UBND xã Quảng Bị cho biết thêm.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Quyết Nguyễn

Nguyên nhân vụ cháy làm 4 người chết ở Hà Nội

Nguyên nhân vụ cháy làm 4 người chết ở Hà Nội

Ông Lê Tuấn Định, Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ cháy ở phố Tôn Đức Thắng làm 4 người chết được xác định do chập điện.