MyTV-1.jpg
Năm 2011, Viễn thông Hà Nội đã phát triển được gần 10.500 thuê bao MyTV. Ảnh: Thế Khiêm

Báo cáo tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2011 của Viễn thông Hà Nội (thuộc Tập đoàn VNPT) ngày 12/1, ông Trần Mạnh Hùng-Thành viên Hội đồng thành viên VNPT, Giám đốc Viễn thông Hà Nội, cho biết năm 2011 dịch vụ FiberVNN có tổng doanh thu ước bằng 318% và số thuê bao thực tăng bằng 315% so với năm 2010; thị phần dịch vụ tăng từ 15% năm 2010 lên 30% năm 2011. Dịch vụ MyTV (Internet tivi) phát triển thêm được gần 10.500 thuê bao, tăng 136% so với năm 2010 và doanh thu bình quân trên một thuê bao cũng tăng 22%. Số thuê bao VinaPhone trả sau thực tăng trong năm 2011 đạt gần 71.000 thuê bao, tăng 63% so với năm 2010.

Cũng theo ông Hùng, Viễn thông Hà Nội ước đạt tổng doanh thu phát sinh 5.176 tỷ đồng, bằng 155% so với năm 2010.

Năng suất lao động (chưa tính doanh thu bán các loại thẻ viễn thông) đạt 771 triệu đồng/người/năm, tăng 15% so với năm 2010.

Các mức tăng trưởng trên đã được Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai đánh giá cao, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế và thị trường của năm 2011 có nhiều khó khăn. Thứ trưởng cho rằng, trên cơ sở những thế mạnh của Viễn thông Hà Nội, trong năm 2012 đơn vị cần tiếp tục tính toán để tối ưu hóa mạng lưới hơn nữa, từ đó phát triển thêm được nhiều dịch vụ mới hiện đại; tập trung phối hợp sử dụng chung cơ sở hạ tầng ngay trong nội bộ ngành; phát triển các dịch vụ CNTT và ứng dụng CNTT; tham gia tích cực vào các chương trình lớn của ngành TT&TT như Đề án Đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về CNTT-TT, Chương trình Bưu chính công ích, Chương trình Viễn thông công ích, Chương trình đưa thông tin về cơ sở...