![]() |
Mạng dùng riêng cho cơ quan Đảng và Chính phủ sẽ là hạ tầng quan trọng để triển khai Chính phủ điện tử. Ảnh: Thanh Hải |
Hạ tầng quan trọng để triển khai Chính phủ điện tử
BĐVN - Cuối năm nay, các cơ quan Đảng và Nhà nước sẽ có mạng truyền số liệu chuyên dùng kết nối xuyên suốt từ trung ương tới các quận huyện trên cả nước.
- Cục Bưu điện Trung ương có vai trò đặc biệt
Đến tháng 7 tới ,các quận huyện của một nửa số tỉnh thành trên cả nước sẽ được kết nối với nhau thông qua mạng dùng riêng của các cơ quan Đảng và Chính phủ. Hạ tầng quan trọng của việc triển khai Chính phủ điện tử đã sắp hoàn thành pha 1.
Ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban quản lý mạng truyền số liệu, Cục Bưu điện Trung ương (đơn vị phụ trách xây dựng và quản lý mạng này) cho biết dự án xây dựng mạng chuyên dùng chia làm hai pha, pha một là xây dựng mạng từ trung ương đến các tỉnh thành dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2007. Pha hai mở rộng mạng kết nối tới các quận huyện và các sở ban ngành dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.
Vẫn theo ông Thanh, hiện tại mạng này đã nối thông hai đầu TP.HCM và Hà Nội, dự kiến đến giữa tháng 6 đấu nối vào đầu Đà Nẵng là coi như hoàn tất giai đoạn 1. Với tiến độ hiện nay, đến tháng 7 tới mạng chuyên dùng này sẽ kết nối tới các quận huyện của một nửa số tỉnh thành trên cả nước. Cũng vào tháng 7 tới, Cục Bưu điện Trung ương dự kiến sẽ hoàn thành việc kết nối tới tất cả các quận huyện tại 3 tỉnh Hà Nội, Yên Bái và Nghệ An để làm mô hình mẫu.
Tuy nhiên, mạng này không phải là mạng của Đề án 112 (Đề án tin học hoá hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005) mà được xây dựng theo yêu cầu của Ban Bí thư nhằm phục vụ cho hoạt động của các cơ quan Đảng và Chính phủ và đây là một hạng mục quan trọng trong kế hoạch xây dựng Chính phủ điện tử.
Tháng 12/2002, Bộ BCVT đã chỉ đạo VNPT xây dựng mạng truyền số liệu chuyên dùng cho các cơ quan Đảng và Nhà nước phủ tới các tỉnh thành vào cuối năm 2003 và phủ tới các quận huyện vào cuối năm 2004. Nhưng "quá trình khảo sát lập đề án kéo dài mãi đến tháng 2/2004 Thủ tướng Chính phủ mới chính thức đồng ý giao cho VNPT, cụ thể là Cục Bưu điện Trung ương xây dựng mạng này" - ông Thanh cho biết.
Mạng chuyên dùng hiện có hai cổng nối ra Internet toàn cầu ở TP.HCM và Hà Nội, dự kiến sẽ mở thêm một cổng nối ra Internet nữa ở Đà Nẵng. Tuy ít cổng nối ra Internet, song ông Thanh khẳng định "tốc độ truy cập mạng Internet của các cơ quan dùng mạng TSL này vẫn đảm bảo chất lượng, ít cổng là để đảm bảo việc bảo vệ mạng được dễ dàng hơn".
Về đầu tư, ông Thanh cho biết mạng chuyên dùng xây dựng trên cơ sở tận dụng hạ tầng mạng sẵn có của VNPT (nhưng hoàn toàn tách biệt với mạng thương mại của VNPT). Đầu tư cho pha một và pha hai của mạng này dự tính hết khoảng 400 tỷ đồng, nếu tính cả phần hạ tầng của VNPT chi phí cho mạng chuyên dùng sẽ gấp nhiều lần 400 tỷ đồng.
Có thể nói, với sự ra đời của mạng chuyên dùng cho các cơ quan Đảng và Nhà nước, việc xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam thời gian tới có thêm nền tảng để thành công.
Đỗ Duy
