Mặc dù công an địa phương và Viễn thông Hà Tây đã nỗ lực bảo vệ mạng cáp nhưng vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu. Trung bình mỗi tháng xảy ra 15-20 vụ, riêng tháng 4/2008 có 17 vụ, thiệt hại hơn 1.000m cáp các loại, làm gián đoạn thông tin của hàng trăm thuê bao điện thoại.
Bên cạnh đó, tình trạng người dân ngăn không cho các doanh nghiệp viễn thông xây trạm BTS vẫn xuất hiện ở một số huyện như Phúc Thọ, Hoài Đức… gây khó khăn cho việc mở rộng vùng phủ sóng di động.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 40 ra ngày 19/5/2008