Sáng nay, tại TP Đà Nẵng, Tổng công ty Sông Thu, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã tổ chức hạ thủy kỹ thuật 2 tàu tuần tra cao tốc Spa 4207 chiếc số 3 và số 4 cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Hai tàu Spa 4207 do Tổng công ty Sông Thu đóng mới và hạ thủy là dòng tàu tuần tra cao tốc hiện đại với thiết kế phục vụ tốt nhất cho công tác tuần tra, bảo vệ bờ biển; tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và an toàn hàng hải.

{keywords}
Lễ hạ thuỷ 2 tàu tuần tra cao tốc

Tàu được đóng theo tiêu chuẩn quốc tế, trang thiết bị bố trí hợp lý giúp tiết kiệm chi phí vận hành, công tác bảo dưỡng dễ dàng và có tính năng chiến - kỹ thuật phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, trang bị của lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Tàu có chiều dài tổng thể 42,81m; chiều rộng tổng thể 7,11m; tốc độ 25,5 hải lý.

{keywords}
Các đại biểu nhấn chuông hạ thủy tàu tuần tra cao tốc

Trong quá trình thi công đóng mới, lãnh đạo, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Thu đã động viên cán bộ, kỹ sư và nhân viên kỹ thuật phát huy trách nhiệm, đóng góp sáng kiến kỹ thuật, đặc biệt là thực hiện đúng quy trình kỹ thuật và bảo đảm tuyệt đối an toàn trong lao động.

{keywords}
Tàu có chiều dài tổng thể 42,81m; chiều rộng tổng thể 7,11m; tốc độ 25,5 hải lý

Sau khi hạ thủy 2 tàu Spa, Tổng công ty Sông Thu tiếp tục triển khai hoàn thiện các hạng mục còn lại, huấn luyện kíp tàu và bàn giao 2 tàu theo đúng kế hoạch. Việc hạ thủy thành công 2 tàu Spa lần này sẽ nâng tổng số tàu loại này do Tổng công ty Sông Thu đóng mới bàn giao cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng lên 4 chiếc.

Việt Nam có 4 tàu hộ vệ tên lửa, mang tên 3 vị vua và 1 danh tướng

Việt Nam có 4 tàu hộ vệ tên lửa, mang tên 3 vị vua và 1 danh tướng

Hiện Việt Nam có 3 tàu hộ vệ tên lửa mang tên các vị vua: Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Quang Trung và 1 mang tên danh tướng Trần Hưng Đạo.

Theo VGP