Trong thời gian gần đây, Sony đang phải đối mặt với hàng loạt hành động phá hoại từ một nhóm hacker toàn cầu tự xưng là GOP (từ viết tắt của Guardians of Peace, hay kẻ bảo vệ hòa bình). Bắt đầu từ cuối tháng 11/2014, hệ thống của Sony Pictures bị nhóm này đánh sập. Phim chưa chiếu bị phát tán. Cách đây vài ngày, thậm chí nhân viên của hãng này còn bị hacker gửi email đe dọa. Tuy nhiên, không ai biết mục đích cuối cùng của nhóm hacker này là gì.
Ngày hôm nay, có vẻ như bí mật đó đã bắt đầu lộ ra ánh sáng. Trong một bài đăng mới đây trên blog, GOP yêu cầu Sony xóa bộ phim hài "The Interview" (cuộc phỏng vấn) nói về việc ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un. "Chúng tôi tiếp tục gửi lời cảnh báo (tới Sony) một lần nữa. Hãy làm theo yêu cầu nếu muốn thoát khỏi chúng tôi. Hãy dừng chiếu bộ phim về khủng bố (ám chỉ về The Interview) vốn có nguy cơ phá vỡ hòa bình khu vực và gây chiến tranh" - nhóm này viết.
![]() |
Đi kèm với bức thông điệp, nhóm này cũng upload đường link chứa các dữ liệu được cho là đã bị lấy cắp từ máy chủ của Sony. Các file dữ liệu mới được tung lên chứa cả thông tin cá nhân của các lãnh đạo hàng đầu của Sony Pictures.
Điều này càng củng cố thêm cho nhận định trước đó rằng GOP là nhóm hacker đến từ Triều Tiên, và nguồn gốc của vụ hack cũng là xuất phát từ bộ phim "The Interview" nói trên. Chính quyền Bình Nhưỡng từng lên tiếng chỉ trích dữ dội việc Sony Pictures dự kiến phát hành bộ phim này, cho rằng hãng đã sản xuất một bộ phim “tài trợ khủng bố và hủy hoại thanh danh của nhà lãnh đạo tối cao”.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc xác định được nguồn gốc của GOP không hề dễ dàng. Một số cuộc điều tra cho thấy cuộc tấn công vào Sony Pictures xuất phát từ 1 khách sạn 5 sao ở Thủ đô Bangkok của Thái Lan. GOP thì nói rằng các bức email đe dọa nhân viên Sony không phải do chúng làm.
Trước đó, ngày 7/12/2014, chính quyền Triều Tiên cũng đã bác bỏ, cho rằng mình không liên quan đến cuộc tấn công vào Sony Pictures. Tuy nhiên, Triều Tiên lại lên tiếng ca ngợi những người thực hiện vụ hack mạng này. "Đây là hành động chính đáng do những người ủng hộ và thông cảm với Triều Tiên thực hiện để đáp ứng lời kêu gọi của chúng tôi”. Ủy ban Quốc phòng CHDNCD Triều Tiên (NDC) khẳng định.
