"Hacker" ngân hàng Societe Generale kỹ năng vi tính hạn chế

ICTnews - Tay nhân viên ngân hàng bị cáo buộc tiến hành một kế hoạch giao dịch lừa đảo nhiều tỷ đô la hình như chỉ biết Microsoft Office, Visual Basic và một số kỹ năng máy tính khác.

Jerome Kerviel, 31 tuổi, nhân viên buôn bán tài chính trong phân ban đầu tư và tài chính ngân hàng lớn thứ hai của Pháp Societe Generale chỉ có các kỹ năng máy tính và chương trình máy tính cơ bản - một thực tế càng làm sâu sắc thêm bí hiểm làm thế nào anh ta đã chế ngự được các tầng lớp của phần mềm an ninh cực kỳ phức tạp được thiết kế để ngăn ngừa các hoạt động không được phép.

Trong một bản sao của sơ yếu lý lịch tóm tắt của anh ta đang được phát tán rộng rãi trên Internet, Jerome Kerviel liệt kê Microsoft Office và Microsoft Visual Basic là những kỹ năng duy nhất của anh ta về CNTT. Nó cũng chứng tỏ anh ta đã thực hiện một số chương trình "nhẹ" ở ngân hàng Societe Generale có liên quan đến sử dụng Visual Basic để tạo các ứng dụng kinh doanh và giao dịch của ngân hàng Pháp này.

Trong khi những kỹ năng CNTT này có thể làm Kerviel, một nhân viên tài chính, hiểu biết máy tính nhiều hơn đồng nghiệp anh ta, song chúng cũng rất khó trang bị cho anh ta đủ trình độ để thành một tin tặc "mũ đen" (phá hoại). Việc Kerviel thiếu các kỹ năng CNTT trình độ cao đưa ra hai khả năng. Một là hệ thống bảo mật của ngân hàng Societe Generale quá cũ hoặc nó không được duy trì.

Jerome Kerviel, nghi phạm vụ lừa đảo 7 tỷ USD. Ảnh: Telegraph.co.uk

Một vấn đề khác nữa  là một giao dịch viên trình độ "non yếu" không hành động một mình. Một số bản tin đã gợi ý là Kerviel đã sử dụng các kết nối anh ta có được trong khi làm việc tại ngân hàng Societe Generale - kết quả là ngân hàng phải trả giá hơn 7 tỷ USD.

Sơ yếu lý lịch của Kerviel rất khó phác họa bức chân dung của người đàn ông bị cáo buộc đứng sau vụ giao dịch lừa đảo lớn nhất trong lịch sử ngân hàng. Theo lý lịch, anh ta là một cử nhân tài chính, tốt nghiệp đại học Nantes, dạy võ judo cho trẻ con và thích bơi thuyền.

Bất kể động cơ của anh ta là gì, hành động của Kerviel đã gây ra làn sóng sốc trong cả hệ thống ngân hàng của thế giới. Hôm thứ Năm vừa qua, ngân hàng Societe Generale đã phát hành một thông cáo gọi vụ lừa đảo của Kerviel là "khác thường cả về quy mô và bản chất". Ngân hàng nói họ đã sa thải Kerviel -- người cũng đang đối mặt với tội lừa đảo bằng máy vi tính và một loạt tội danh khác -- và những người quản lý của anh ta cũng đã bị thải hồi.

Vụ lừa đảo hơn 7 tỷ USD

Ngày 24/1/2008, đồng loạt các hãng thông tấn, báo chí thế giới đưa tin ngân hàng Societe Generale thông báo đã lỗ hơn 7 tỷ USD trong ''một vụ lừa đảo phi thường''. Trên trang Web của ngân hàng Societe Generale đưa tin thủ phạm là một nhân viên giao dịch tài chính của họ. Người này đã che giấu vụ lừa đảo nhờ vào một loạt giao dịch mua bán đồng euro giả mạo. Ngân hàng cho biết, từ ngày 19/1, họ phát hiện bằng chứng về các giao dịch khổng lồ của cá nhân này và bắt đầu phải chịu hậu quả thua lỗ của nhân viên này vào thứ Hai - khi các ngân hàng chứng khoán trên thế giới đều sụt giảm nặng nề.

Nhân viên này, ngay sau đó được báo chí phát hiện danh tính là Jerome Kerviel, đã cố tình vượt quá quyền hạn của mình để tiến hành những giao dịch mua vào nhiều hơn là bán ra đối với các cổ phiếu nhận định là sẽ tăng giá. Do vượt quá quyền hạn nên đây là những giao dịch gian lận. Tuy những giao dịch gian lận này là đơn giản nhưng lại được che giấu bằng "những kỹ thuật phức tạp, đa dạng".

Gia đình và luật sư của Jerome Kerviel đều tuyên bố anh ta vô tội vì anh ta không được hưởng lợi tài chính nào trong vụ bê bối này. Jerome Kerviel làm việc cho ngân hàng từ năm 2000 và có mức thu nhập khoảng 100 nghìn euro/năm (hơn 120 nghìn USD).

Đông Phong

Theo Information Week, BBC, AFP