Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ vừa công bố kết quả cuộc điều tra kết thúc hồi tháng 3/2014. Theo đó, Bộ Chỉ huy Vận tải Mỹ (Transcom) chỉ phát hiện 2 trong số ít nhất 20 cuộc tấn công mạng diễn ra trong năm. Cuộc điều tra còn chỉ ra sự phối hợp thiếu ăn ý về mặt thông tin giữa các tổ chức chính phủ, khiến quân đội Mỹ không biết việc các nhà thầu bị xâm nhập.

Thượng Nghị sỹ Đảng Dân chủ, ông Carl Levin, Chủ tịch ủy ban, cho rằng hoạt động tấn công các nhà thầu quốc phòng quan trọng là bằng chứng Trung Quốc ngày càng hung hãn trong không gian mạng.

Chuyên gia an ninh mạng Dmitri Alperovitch, Giám đốc Công nghệ hãng bảo mật Crowdstrike, nhận định Trung Quốc nhiều năm liền để mắt đến quân đội Mỹ. Trong khi đó, FBI tuyên bố tiếp tục điều tra các hành vi tấn công mạng xuất phát từ tội phạm đơn lẻ hoặc do chính phủ chống lưng, bảo vệ cơ sở hạ tầng quốc gia khỏi các nguy cơ tiềm tàng.

Cuộc điều tra của ủy ban kéo dài 12 tháng, kể từ ngày 1/6/2012, phát hiện 50 vụ tấn công hoặc xâm phạm vào mạng lưới máy tính nhà thầu của Transcom. Ít nhất 20 vụ thuộc APT (advanced persistent threat, thuật ngữ chỉ kiểu tấn công dai dẳng và có chủ đích, thường chống lại chính phủ), xuất phát từ Trung Quốc. Báo cáo chỉ ra một vụ xâm phạm vào nhà thầu Transcom từ năm 2008 đến 2010, lấy đi email, tài liệu, mật khẩu và mã máy tính.

Báo cáo mới nhất từ Thượng viện có thể làm leo thang căng thẳng giữa hai cường quốc của thế giới về an ninh mạng. Tháng 5/2014, Mỹ truy nã 5 sỹ quan Trung Quốc, buộc tội tấn công công ty năng lượng, cơ khí và nguyên từ Mỹ để đánh cắp bí mật kinh doanh. Tháng 8/2014, CHS, một trong các bệnh viện lớn nhất nước Mỹ, khẳng định hacker Trung Quốc trộm mã an sinh xã hội và dữ liệu cá nhân khác từ khoảng 4,5 triệu bệnh nhân.