Chiều nay (3/5), ông Phạm Khắc Tộ - Giám đốc Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu cho biết, lực lượng cứu hộ của Trung tâm vừa kịp thời cứu 2 du khách bị sóng cuốn ra xa khi tắm biển, đưa vào bờ an toàn.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận, đưa 2 du khách bị sóng cuốn khi tắm biển bãi Sau. Ảnh cắt từ video

Theo đó, vào lúc 15h cùng ngày, anh Lê Văn Nam (21 tuổi) và Lê Văn Bình (19 tuổi, cùng quê Bình Phước) khi đang tắm tại khu vực bãi Sau Vũng Tàu thì không may bị sóng đánh mạnh, cuốn ra xa dẫn đến nguy cơ đuối nước.

Phát hiện sự việc, nhiều người đang vui chơi ở bãi biển đã tri hô lực lượng cứu hộ. Từ trên bờ, anh Ngô Thế Miễn, Lê Văn Tiền và Nguyễn Văn Thọ (lực lượng cứu hộ của Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu) đã nhanh chóng dùng phao chuyên dụng, bơi ra tiếp cận khu vực và kịp thời đưa 2 du khách vào bờ an toàn.

Thời điểm đưa vào bờ, anh Nam và Bình đã đuối sức, sau một hồi nghỉ ngơi sức khỏe đã ổn định. 

Được biết, 2 du khách trên là anh em ruột, từ tỉnh Bình Phước xuống Vũng Tàu để vui chơi, tắm biển kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, anh Nam và Bình tranh thủ xuống tắm biển trước khi trở về, thì không may gặp sự việc trên.

“Hằng năm, lực lượng cứu hộ của Trung tâm đã hỗ trợ, cứu vớt hàng chục trường hợp bị sóng cuốn xa bờ, nhất là các ngày lễ lớn, khi lượng du khách đến tắm biển đông. Ngày thường từ thứ 2 đến thứ 6, lực lượng cứu hộ chia nhau nghỉ ca (mỗi tuần nghỉ 2 ngày), riêng thứ Bảy, Chủ nhật và lễ, Tết làm việc 100% công suất”, ông Tộ thông tin.

Du khách đến tắm biển Vũng Tàu ngày đầu kỳ nghỉ lễ, chiều 30/4. Ảnh: Quang Hưng

Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong 3 ngày nghỉ lễ từ 30/4 đến 2/5, toàn tỉnh đón khoảng 283.480 lượt khách, đạt doanh thu dịch vụ lưu trú hơn 231 tỷ đồng. Trong đó, riêng TP Vũng Tàu đón lượng khách đông nhất với khoảng 165.000 lượt (bằng 80% so với cùng kỳ và giảm gần 50% so với dự kiến trước đó - khoảng 250 - 300.000 lượt).

Trong kỳ nghỉ lễ này, các hoạt động du lịch, vui chơi, tắm biển trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu đều diễn ra an toàn, lực lượng cứu hộ đã túc trực 100% tại các ao xoáy, dòng chảy nguy hiểm, thường xuyên theo dõi con nước dịch chuyển cờ hiệu, phao tiêu phân luồng, cắm cờ đen, phát loa cảnh báo khu vực nguy hiểm cho du khách.

Quang Hưng

Tắm biển ở Bà Rịa - Vũng Tàu, nữ sinh bị sóng cuốn xa 150mMột nhóm 4 người là công nhân từ TP.HCM đến du lịch và tắm biển ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) bị sóng biển cuốn xa khiến 1 người chết.