
Ngày 29/3, TAND TP HN đưa hai bố con Trương Văn Trường và Trương Văn Báo ra xét
xử tội Giết người và Cố ý gây thương tích. Chỉ vì một con lợn chết, bị cáo đã
xuống tay sát hại hàng xóm của mình.
![]() |
|
Hai bố con Trương Văn Trường, Trương
Văn Báo trước tòa. |
Gia đình ông Trương Văn Trường (SN 1954, ở xóm 1, thôn Đan Nhiễm, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín) thầu một ao nuôi cá gần nhà. Hàng ngày, Trường vẫn cho cá ăn thịt gia súc chết. Việc này đã làm ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng và khiến hàng xóm xung quanh bức xúc bởi thứ mùi hôi thối bốc lên từ ao nuôi cá của nhà Trường.
Trong số những người hàng xóm của Trường có gia đình anh Nguyễn Văn Thục (SN 1974) nhà kề ao cá là phải “chịu khổ” nhiều hơn cả.
Khoảng 19h30’ ngày 26/7/2010, con rể của Trường mang đến một con lợn chết khoảng 25kg để làm thức ăn cho cá. Đến 20h cùng ngày, Trường mang 3 con dao xẻ con lợn chết để thả xuống ao làm mồi cho cá.
Thấy vậy, gia đình anh Nguyễn Văn Thục đã ra phản đối vì sợ lợn chết dịch, làm vậy dễ gây ô nhiễm môi trường. Từ lý do này, hai bên đã xảy ra cãi cọ. Trương Văn Báo (SN 1981, con của Trường) nghe tiếng cãi vã đã chạy ra ngoài bênh bố khiến hai bên dẫn đến xô xát.
Trong lúc xô xát, Trường cầm dao chọc tiết lợn đâm 3 nhát vào người anh Thục khiến anh này tử vong sau đó. Còn Trương Văn Báo gây thương tích 2% cho con anh Thục là cháu Nguyễn Văn Đồng (SN 1996).
Trước vành móng ngựa, hai cha con Trường và Báo khai nhận hành vi phạm tội. Người cha phải nhận mức án 18 năm tù giam còn người con là bị cáo Báo bị tuyên phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
T.Nhung
