Công an quận Tân Phú, TP.HCM hiện đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Lộc (21 tuổi) và Quản Minh Tuấn (22 tuổi) để xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

{keywords}
 Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, tối 26/3, Lộc và Quản đi trên một xe gắn máy rảo quanh nhiều tuyến đường ở quận Tân Phú để săn tìm mục tiêu cướp giật. Tại đường Nguyễn Quý Anh, phường Tân Sơn Nhì, cả hai phát hiện chị H. (20 tuổi) và chị T. (19 tuổi) dừng xe ven đường nghe điện thoại nên áp sát giật rồi rồ ga tẩu thoát.

Hai cô gái truy hô “cướp! cướp!” và điều khiển xe đuổi theo. Đến đường Tân Sơn Nhì, hai cô gái đuổi kịp, tông xe vào những kẻ cướp khiến chúng té ngã xuống đường.

{keywords}
 Hai cô gái đã truy đuổi quyết liệt và có sự hỗ trợ của người đi đường nên bắt nhanh gọn hai kẻ cướp giật. Ảnh: CACC

Hai kẻ cướp chia ra hai hướng chạy bộ thoát thân. Chị H. chạy bộ đuổi theo Tuấn cầm điện thoại tẩu thoát. Tuấn rẽ vào một con hẻm, chị H. đuổi kịp cùng người dân bắt giữ được người cùng tang vật.

Còn chị T. đuổi theo Lộc trên đường và có những người qua lại hỗ trợ cũng bắt giữ được.

Khi bị đưa về cơ quan công an, hai đối tượng thừa nhận thực hiện vụ cướp giật trên. Chúng khai nhận là nghiện ma tuý, cần tiền mua thuốc nên rủ nhau đi gây án.

Màn cướp giật điện thoại táo tợn giữa đường ở TP.HCM

Màn cướp giật điện thoại táo tợn giữa đường ở TP.HCM

Hai thanh niên cướp giật điện thoại của nữ sinh nhưng không thành. Chúng bị dân vây bắt, phải bỏ của chạy lấy người.  

Trường An