Ngày 28/3, Phòng GD-ĐT TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã đề nghị các trường học thường xuyên kiểm tra tình hình trước cổng trường, đồng thời yêu cầu giáo viên, phụ huynh cũng như học sinh không được nhận thực phẩm của người lạ.

Động thái này được ngành giáo dục địa phương đưa ra sau khi ghi nhận có hai nữ sinh bị đau bụng do ăn bánh kẹo, uống nước ngọt của người lạ.

Trường học nơi nhóm người lạ phát bánh kẹo, nước ngọt miễn phí. Ảnh: N.X.

Cụ thể hơn, sáng cùng ngày, một số người đi ô tô dừng trước cổng phụ Trường THCS Nguyễn Du, phường 2, TP đà Lạt. Họ mặc đồng phục, rồi phát bánh kẹo, nước ngọt cho học sinh của trường.

Phát hiện sự việc, lãnh đạo trường liền ngăn cản. Nhóm người rời đi. Đến khoảng 9h cùng ngày, hai nữ sinh lớp 9 bị đau bụng, được đưa tới phòng y tế trường theo dõi. Lúc sau, các em có thể trở lại lớp học.

Một số chai nước, bánh kẹo của nhóm người trên cũng bị trường thu giữ và báo chính quyền địa phương, Phòng GD-ĐT thành phố.