Theo ông Hoàng Duy Đỉnh, Giám đốc Sở TT&TT Hải Phòng, hiện tại ở Hải Phòng người dân đã có thể thu được 44 kênh truyền hình số.

Về chất lượng sóng số DVB-T2, ông Đỉnh cho biết, tới thời điểm hiện nay, Sở TT&TT Hải Phòng chưa tiến hành thực hiện giám sát, đo kiểm chất lượng tín hiệu phát sóng DVB-T2 trên địa bàn. Trong thời gian tới, khi tiến hành cuộc thanh tra về truyền hình trả tiền, Sở TT&TT Hải Phòng sẽ mời Trung tâm đo kiểm chất lượng phát thanh truyền hình - Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử tiến hành đo kiểm chất lượng sóng số DVB-T2 trên địa bàn.

Theo Đề án số hóa truyền hình của Chính phủ, Hải Phòng sẽ ngắt sóng truyền hình analog và chính thức số hóa truyền hình từ 1/1/2016. Để triển khai số hóa truyền hình theo đúng lộ trình của Chính phủ, UBND TP Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 1089/KH-UBND ngày 25/2/2014 về việc triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020. Trong đó, xác định rõ nội dung, thời gian, trách nhiệm của các cấp, ngành trong việc thực hiện số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất tại thành phố.

Triển khai các nội dung này, Hải Phòng đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên tất cả các phương tiện truyền thông để người dân nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, lộ trình của số hóa truyền hình mặt đất theo Đề án của Chính phủ.

Đồng thời, Hải Phòng cũng đã hoàn thành điều tra chọn mẫu phương thức thu xem truyền hình đối với các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách tại địa bàn 5 quận, huyện trên địa bàn thành phố: Ngô Quyền, Bạch Long Vỹ, Cát Hải, Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo.

Kết quả điều tra chọn mẫu cho thấy, có 73,26% hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách có máy thu hình, đa số dùng loại máy thu hình đa số công nghệ thấp, không có chuẩn DVB-T2; 26,74% hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách không có ti vi; 6,4% hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách xem chương trình truyền hình qua dịch vụ truyền hình trả tiền. Hầu hết các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách sử dụng máy thu hình công nghệ lạc hậu (như JVC, TCL…), thu trực tiếp tín hiệu truyền hình mặt đất qua hệ thống ăng ten dàn, không sử dụng các dịch vụ truyền hình trả tiền.

Tại Hải Phòng có tổng số 12.516 hộ nghèo; 16.990 hộ cận nghèo. Để xây dựng phương án hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, Hải Phòng đã tiến hành điều tra phương thức thu xem đối với 100% hộ nghèo, cận nghèo tại 14 quận, huyện trên địa bàn thành phố. Đồng thời mở rộng diện điều tra tới các gia đình chính sách (gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học). Sở TT&TT Hải Phòng đang tổng hợp báo cáo kết quả điều tra phương thức thu xem và đề xuất UBND TP phương án hỗ trợ theo chỉ đạo của Bộ TT&TT.

Ông Đỉnh cho biết thêm, Đài PT-TH Hải Phòng đã chuyển về trụ sở mới và được đầu tư bổ sung khoảng 6 tỷ đồng trang bị một số thiết bị phục vụ cho sản xuất nội dung truyền hình số. Đài PT-TH Hải Phòng chuẩn bị đầu tư một xe màu (khoảng 50 tỷ đồng) phục vụ truyền hình trực tiếp kỹ thuật số các sự kiện lớn của thành phố. Công tác đào tạo, tập huấn kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của Đài PT-TH cũng được quan tâm.

UBND TP Hải Phòng đã ký hợp đồng với Trung tâm kỹ thuật truyền dẫn phát sóng thuộc VTV để thực hiện phát sóng truyền hình mặt đất DVB-T2 trong năm 2015. Đồng thời, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo Đài PT-TH nghiên cứu phương án góp vốn với Công ty CP truyền dẫn phát sóng truyền hình đồng bằng Sông Hồng (RTB) để chủ động cung cấp dịch vụ phát sóng số ở khu vực.