Chất keo gắn kết, nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Những ngày vừa qua, cùng với cả nước, tại khắp các khu dân cư trên địa bàn Hải Phòng đã sôi nổi diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Năm nay Ngày hội đã được chuẩn bị từ rất sớm, với những điểm nhấn, sắc thái riêng. 

20 năm qua, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” trở thành phong trào chung ở các địa phương. Đây là dịp để cán bộ, nhân dân các khu dân cư ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của dân tộc, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước.

Đây là dịp để cán bộ, nhân dân các khu dân cư ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

minhhoa.png
Ảnh minh hoạ

Thông qua Ngày hội tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, có tác động tích cực trên nhiều mặt đời sống chính trị, xã hội. Đây cũng là dịp để lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp nắm rõ tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân về phát triển kinh tế- xã hội, văn hóa ở từng địa phương.

Toàn thành phố hiện có 1.426 tổ dân phố (81%) được công nhận danh hiệu tổ dân phố văn hóa; hơn 500 làng, thôn được công nhận danh hiệu làng văn hóa. 532.873 (93,8%) gia đình được công nhận gia đình văn hóa, trong đó hơn 3000 hộ gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc được các cấp tuyên dương khen thưởng.

Đặc biệt, Ngày hội đã tác động tích cực đến việc triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hết năm 2022 trên địa bàn thành phố có 100% số xã (137 xã) đạt chuẩn nông thôn mới; 42/137 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; 08/137 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 7/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Bên cạnh đó, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” đã góp phần duy trì và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống thông qua việc xây dựng các thiết chế văn hoá ở cơ sở; xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hương ước, quy ước; trùng tu tôn tạo các di tích lịch sử văn hoá. 

Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” đã góp phần tăng cường đồng thuận xã hội

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả quan trọng trong 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” trên địa bàn thành phố. Những kết quả này đã góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của thành phố.

Qua 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” đã góp phần tăng cường đồng thuận xã hội.

Bí thư thành uỷ đề nghị thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Mặt trận nói chung và việc tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” nói riêng với một số yêu cầu, nhiệm vụ cơ bản: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, phát huy những giá trị văn hóa, ý thức trách nhiệm xã hội, ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển thành phố, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng gắn với  triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thông qua Ngày hội phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường các hoạt động giám sát và phản biện của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Ủy ban  MTTQ Việt Nam thành phố cần chuẩn bị thật tốt cho công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2024 – 2029; trong đó quan tâm công tác nhân sự Đại hội và các giải pháp đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp trong bối cảnh mới.

Ngọc Tuân và nhóm PV, BTV