Không cho phép họ tiếp tục truy đuổi để ngăn chặn vi phạm thì dễ nhận thấy trong thời gian qua đã bỏ lọt tội phạm rất nhiều - ĐB Đào Thị Xuân Lan (Hưng Yên) nói về qui định lực lượng hải quan được phép tiếp tục truy đuổi phương tiện vận chuyển trái phép qua biên giới.

{keywords}
ĐB Đào Thị Xuân Lan. Ảnh: Minh Thăng

Thảo luận tại hội trường chiều 16/11 về dự án luật Hải quan sửa đổi, các đại biểu QH đặc biệt quan tâm đến thẩm quyền phòng, chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới của lực lượng hải quan.

Theo dự thảo luật, thẩm quyền của lực lượng kiểm soát hải quan được tăng lên khi qui định lực lượng này có quyền tiếp tục truy đuổi trong trường hợp có căn cứ xác định hàng hóa, phương tiện vận tải là hàng hóa, phương tiện vận tải buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới đang di chuyển từ địa bàn hoạt động hải quan ra ngoài địa bàn hoạt động hải quan để áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý.

Trước qui định này, ĐB Đào Thị Xuân Lan (Hưng Yên) cho rằng, trong thực tiễn hiện nay có rất nhiều trường hợp buôn lậu vận chuyển hàng hóa trái phép, đặc biệt là các tàu buôn lậu và vận chuyển hàng hóa trái phép trên biển.

Tuy nhiên, qui định hiện hành chỉ cho phép cơ quan hải quan thực hiện việc truy đuổ bắt giữ hàng hóa buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới đang di chuyển trong địa bàn hoạt động hải quan. Còn khi đã ra ngoài địa bàn hoạt động của hải quan thì không được phép truy đuổi độc lập, mà phải phối hợp với các lực lượng khác.

“Không cho phép họ tiếp tục truy đuổi để ngăn chặn vi phạm thì dễ nhận thấy trong thời gian qua đã bỏ lọt tội phạm rất nhiều”, bà Xuân Lan trăn trở..

Do đó, ĐB tỉnh Hưng Yên đồng tình với đề xuất như dự thảo luật. Bà Xuân Lan kiến nghị, tại khoản 1 điều 91, ban soạn thảo nên qui định rõ các cơ quan chức năng trên địa bàn được ngăn chặn những đối tượng vi phạm nào.

Đồng quan điểm, ĐB Mai Thị Ánh Tuyết (An Giang) đề nghị, luật cần qui định cụ thể cơ chế phối hợp giữa cơ quan hải quan với các cơ quan chức năng khác nhằm ngăn chặn tội phạm. Bởi vì theo bà Tuyết, hiện nay tội phạm loại này hoạt động rất tinh vi và phức tạp.

ĐB Trần Tiến Dũng (Hà Tĩnh) thì cho rằng, đây là vấn đề lớn, phúc tạp và có nhiều hệ lụy. “Tôi đồng ý bổ sung qui định tiếp tục truy đuổi nhưng ban soạn thảo phải nghiên cứu kỹ để có qui định chặt chẽ. Phải qui định thêm các loại phương tiện, ký hiệu phương tiện để dễ nhận biết khi truy đuổi”, ông Dũng nói.

Về phạm vi truy đuổi, ĐB Dũng đề nghị, phải có qui định lực lượng hải quan được truy đuổi bao nhiêu km khi đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới đã chạy ra ngoài phạm vi hoạt động của lực lượng hải quan. “Không phải thích truy đuổi đến đâu thì truy đuổi đến đó”, ông Dũng nói.

Dự kiến, luật Hải quan sửa đổi sẽ được thông qua tại kỳ họp QH tiếp theo.

Tá Lâm