Cuối tháng 1 vừa qua, tại quân cảng Học viện Hải quân ở TP. Nha Trang (Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân đã tổ chức tiếp nhận tàu buồm huấn luyện Lê Quý Đôn do Ba Lan sản xuất. Đây là tàu buồm thuộc loại hiện đại bậc nhất của thế giới hiện nay.

{keywords}

Lễ tiếp nhận tàu buồm Lê Quý Đôn tại Nha Trang ngày 27/1

Con tàu được khởi đóng từ 2/7/2014 tại nhà máy đóng tàu Marine Project Ltd. ở Gdansk dưới sự giám sát của tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ba Lan theo hợp đồng ký kết với Hải quân Việt Nam, do công ty Thiết kế & Tư vấn Choreń, Ba Lan thiết kế. Tàu buồm Lê Quý Đôn đóng hoàn thành, hạ thủy trong tháng 6/2015, được kiểm tra toàn diện và chính thức rời nhà máy, ra khơi về Việt Nam từ ngày 27/9/2015.

Tàu Lê Quý Đôn có chiều dài tổng thể 67 m (trong đó chiều dài phần thân tàu là 58,3 m); rộng 10 m; chiều cao mạn lớn nhất 5,75 m; mớn nước 3,6 m; lượng giãn nước đầy tải 857 tấn. Tàu có đủ dự trữ cho hành trình 45 ngày trên biển với thủy thủ đoàn gồm 30 người cùng 80 học viên.

Tàu có 3 cột buồm lớn với chiều cao lên đến 40 m, tổng diện tích các cánh buồm là 1.400 m2. Vũ khí trang bị trên tàu Lê Quý Đôn gồm 4 súng máy hạng nặng WKM-Bm cỡ nòng 12,7 mm (phiên bản NSV do Ba Lan chế tạo sử dụng cỡ đạn 12,7 x 99 mm chuẩn NATO). Có 4 tàu cứu hộ nhỏ được trang bị đi kèm trên tàu mẹ.

Sau hơn 1 tháng thực hiện chuyến đi dài ngày trên biển đầu tiên với đoàn thuỷ thủ hỗn hợp Ba Lan-Việt Nam dưới sự điều hành của thuyền trưởng Piotr Leszczynski, tàu đã về đến Việt Nam.

Chiều 27/1, Quân chủng Hải quân đã tổ chức tiếp nhận tàu buồm huấn luyện Lê Quý Đôn. Dự kiến, sau lễ thượng cờ vào tháng 3, tàu buồm Lê Quý Đôn sẽ được đưa vào biên chế của Học viện Hải quân.

Hiện nay trong biên chế hải quân nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có một số nước Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia... đã có tàu buồm sử dụng cho mục đích huấn luyện lính hải quân nắm vững những nguyên tắc đi biển căn bản nhất.

Sử dụng tàu buồm thay vì tàu có động cơ cũng giúp giảm chi phí trong quá trình huấn luyện, đồng thời tăng sức chịu đựng trước điều kiện môi trường khắc nghiệt cho học viên.

Theo Chinhphu.vn