Ngày 21/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Sở NN&PTNT) Ninh Thuận, cho biết khoảng 23h hôm qua, tàu Hải Đạt chở 2.500 tấn gạo từ An Giang đi Hải Phòng. Khi tới cửa vịnh Phan Rang, cách Đông Đông Nam cửa Đông Hải khoảng 6,5 hải lý, tàu này bất ngờ va vào tàu Phúc Tình 26 chở 3.200 tấn tôn cuộn từ Quảng Ngãi đi Đồng Nai.

Tai nạn khiến tàu chở gạo hư hỏng phần vỏ phía mũi, tàu Phúc Tình 26 bị chìm. 8 thuyền khiến tàu chở tôn bị chìm, 8 thuyền viên bị hất văng xuống biển. May mắn, những người này đã được đưa lên tàu chở gạo an toàn. Thời điểm tàu bị chìm, trong khoang chứa vẫn còn 2 tấn dầu, và chưa đóng van khóa dầu. Họ lo ngại dầu bị tràn ra biển.

Sau khi nhận tin báo, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang hướng dẫn tàu Hải Đạt 36 đưa các thuyền viên về cảng Cam Ranh. Sáng nay, Hải đội Biên phòng 2 và đồn Biên phòng Đông Hải triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường tiến hành cứu hộ và ngăn chặn sự cố tràn dầu, chống ô nhiễm môi trường biển.

Theo Sở NN&PTNT, sau khi đoàn kiểm tra khảo sát thực tế khu vực xảy ra sự cố chìm tàu chưa ghi nhận vết dầu loan trên biển, nên vẫn theo dõi và đưa ra các phương án phù hợp. Trong trường hợp phát hiện tràn, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ kích hoạt phương án xử lý sự cố tràn dầu trên bờ biển kịp thời, đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, Sở NN&PTNT đã phát văn bản hỏa tốc về việc triển khai quan trắc sự cố tràn dầu tại vịnh Phan Rang, và yêu cầu Chi cục Thủy sản  hướng dẫn các công ty và trại sản xuất, nuôi tôm giống ở khu vực TP Phan Rang – Tháp Chàm và huyện Ninh Phước thường xuyên quan trắc chất lượng nước vào để có phương án xử lý phù hợp đảm bảo sản xuất.

Xuân Ngọc