- Hai vợ chồng xuống ga tàu không đi bằng cửa chính mà đi đường tắt đã bị tàu tông chết tại sân ga.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào lúc 19 giờ ngày 27/2/2012, tại ga Đông Hà (Tp. Đông Hà, Quảng Trị).

Hai vợ chồng gặp nạn là ông Trần Đức Chiểu và bà Trần Thị Châu (cùng 60 tuổi, trú tại khu phố 11, phường 5, TP.Đông Hà).

Theo những nhân chứng cho biết, vợ chồng ông Chiểu từ tàu SE7 xuống ga Đông Hà để về nhà.

Hiện trường vụ tai nạn

Do tranh thủ đi đường tắt (qua cổng phụ nằm sát bên cánh gà của nhà ga) để về nhà đã bị tàu SE4 chạy hướng TP.HCM đi Hà Nội tông vào.

Hậu quả cả hai người bị tàu cán chết ngay tại chỗ.

Vụ việc đang được Công an TP. Đông Hà tiếp tục làm rõ.

Sê Pôn