Sáng 11/1, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Hướng Hoá điều tra nguyên nhân cái chết của hai vợ chồng tại xã Húc (huyện Hướng Hoá).

Khoảng 18h ngày 10/1, ông Hồ Ai Ta (SN 1977, trú thôn Húc Thượng, xã Húc) không thấy con trai là Hồ Văn T. (SN 1999) và con dâu Hồ Thị Ch. (SN 2003) đi hái chè trên rẫy về nên đi tìm.

Khi đến rẫy chè của gia đình tại thôn Húc Thượng, ông Ta bàng hoàng phát hiện chị Ch. tử vong dưới nền đất, còn anh T. tử vong trong tư thế treo cổ trên cành cây cách đó không xa.

Vụ việc được người dân trình báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Căn cứ vào các dấu vết tại hiện trường, cơ quan chức năng bước đầu nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu hình sự, nghi án mạng.