Cục Báo chí (Bộ TT&TT) vừa có công văn gửi thanh tra Bộ TT&TT đề nghị đơn vị này phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hoạt động cung cấp thông tin của 2 trang web www.vietbao.vn và www.thoibao.vn để xử lý vì vi phạm việc cung cấp thông tin, thiết lập trang tin điện tử trên Internet.
Trang web www.vietbao.vn của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Bình Hoàng, P.8, Q.10, TP.HCM và www.thoibao.vn -người đăng ký tên miền là ông Hà Hoàng Điệp, Công ty TNHH Giải pháp trực tuyến - đã cung cấp thông tin lên mạng Internet khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Hàng chục ngàn tin bài từ các báo trong nước đã bị 2 website trên sử dụng lại mà không được sự đồng ý của các báo. Trong đó có rất nhiều tin, bài từ các báo đã ký thỏa thuận chung về bảo vệ bản quyền tác phẩm báo chí (Báo Tuổi trẻ, Thanh niên, Tiền phong, Lao động, Sài Gòn Giải Phóng). Thỏa thuận nêu rõ: Yêu cầu các báo điện tử hoặc trang tin điện tử khác không tham gia thỏa thuận tôn trọng bản quyền tác phẩm báo chí của những báo tham gia thỏa thuận, chỉ đăng lại tác phẩm báo chí của báo nào tham gia thỏa thuận khi có sự thỏa thuận với báo đó.
Sơ bộ qua công cụ Google với 10 trang kết quả tìm kiếm đầu tiên trên khoảng 20 nghìn kết quả, trang vietbao.vn đã lấy ít nhất 942 tin, bài của Báo Lao Động, 920 tin, bài của Thanh Niên, 933 tin, bài của Tuổi Trẻ, 923 tin, bài của Tiền Phong...
Ngoài ra, vietbao.vn còn đăng lại một số bài viết từ các blog về các vấn đề nhạy cảm, phức tạp, không phù hợp với chủ trương và chính sách đối ngoại của Nhà nước, vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.
Cục Báo chí cho biết, đến nay vẫn chưa nhận được báo cáo về việc kiểm tra xử lý vi phạm của 2 trang web nêu trên (hiện nay trên trang chủ của Thời báo Việt nam online thông báo: "Chúng tôi sẽ hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất").
Hiện các vụ vi phạm bản quyền chỉ có thể áp dụng Nghị định 56 (xử phạt hành chính trong hoạt động văn hóa thông tin) với mức phạt còn quá thấp, chưa đủ tính răn đe, trong khi nghị định về xử phạt vi phạm bản quyền vẫn chưa được ban hành. Sẽ lại có nhiều tên miền cấp cao quốc gia vẫn ngang nhiên phạm luật với hình thức xử phạt như vậy?
Đọc toàn bộ bài viết trên Báo Bưu điện Việt Nam số 48 ra ngày 16/6/2008