Tại Hội nghị thường niên tổng kết năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 (TP.HCM, ngày 18-4) của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), ông Hoàng Phước Bính, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai), đã đưa ra một cảnh báo quan trọng.
| Các tin liên quan |
Nguy hiểm ở chỗ là chỉ cần để lô tiêu trộn đất qua ngày mai độ ẩm sẽ tăng lên và hấp thụ hơi nước nhiều hơn khi có đất khô và hạt tiêu bị mốc, hỏng.
“Hậu quả là DN xuất khẩu phải gánh chịu thiệt hại sau khi mua phải hàng này từ thương lái. Nếu không phát hiện kịp lỡ bán cho nhà nhập khẩu thì thiệt hại còn lớn hơn, uy tín bị ảnh hưởng nghiêm trọng dẫn tới mất khách hàng. May mắn là đến lúc này chưa có lô hàng hạt tiêu bẩn nào “lọt” hải quan để xuất đi” - ông Bính lo ngại.
Quá bức xúc, ông Nguyễn Bá Thịnh, nông dân trồng tiêu ở tỉnh Bình Phước. Đề nghị hiệp hội và bộ, ngành phải chặn đứng, xử phạt nặng những con sâu làm rầu nồi canh này nếu không thì uy tín và giá bán sẽ giảm, DN và nông dân sẽ thiệt hại nặng nhất”.
(Theo NLD)